Xe container thản nhiên đi ngược chiều trên đường cao tốc

Trên tuyến cao tốc Bắc Thăng Long- Nội Bài, đoạn qua cổng khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh- huyện Mê Linh- Hà Nội), thời gian gần đây thường xuất hiện những xe chở container ngang nhiên đi ngược chiều khi chạy từ khu công nghiệp ra.

Phóng viên Tin tức đã có mặt tại đoạn đường này vào chiều ngày 28/2 và kịp ghi lại những hình ảnh này:


Xe container thản nhiên đi ngược chiều khi lưu thông về phía Nội Bài tại cổng ra khu công nghiệp Quang Minh.


Những chiếc xe container thường ngày vẫn ra vào khu công nghiệp với mật độ dày đặc để vận chuyển hàng hóa. Khi đi ra khỏi khu công nghiệp này, thay vì chạy đúng chiều với đoạn đường dài khoảng 3km mới có chỗ sang đường, những “hung thần xa lộ” bất chấp nguy hiểm nối đuôi nhau chạy ngược chiều một đoạn hơn 100 mét để “tiết kiệm” lộ trình. Thậm chí, vào giờ cao điểm từ (16h30’ đến 17h30’), hàng dài xe chở container chừng 5-7 chiếc nối đuôi nhau chạy với vận tốc cao “thản nhiên” đi ngược chiều.


 

Những chiếc xe container nối đuôi nhau đi ngược chiều để sang đường.


Chỉ những khi có mặt lực lượng cảnh sát giao thông, những chiếc "hung thần xa lộ" này mới chạy đúng làn đường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV báo Tin Tức vào chiều 28/2/2012, khi "vắng bóng" lực lượng cảnh sát giao thông, những chiếc xe container chở hàng lại tiếp diễn việc lưu thông ngược chiều trên đoạn đường này.


 

Những người đi xe máy thường xuyên bị chèn và phải phanh gấp để tránh khi “hung thần” sang đường.


Các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay để chấm dứt ngay tình trạng giao thông nguy hiểm này.

Tin, ảnh: Việt Thành

Đi ngược chiều, 2 người chết tại chỗ

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 26/9, tại đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.Hồ Chí Minh), 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm trên một chiếc xe máy đi ngược chiều đã đâm vào xe tải làm 2 người chết và 2 người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN