Xảy ra án mạng vì bị cho là "nhìn đểu"

Ngày 19/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hưng (SN 1993, ở Trấn Yên,Yên Bái) - nhân viên trông xe ở khu vực chợ Kim Liên để điều tra làm rõ về hành vi giết người xảy ra vào tối 18/9 tại khu vực này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 18/9, khi anh Nguyễn Xuân Toán (SN 1979) và Nguyễn Xuân Vĩnh (SN 1971, đều ở Tân Kỳ, Công Liêm, Nông Cống, Thanh Hoá) và một số người cùng quê đang ngồi ăn tối tại quán cơm ở ki ốt số 1 chợ Kim Liên, phường Kim Liên quận Đống Đa Hà Nội, thì Nguyễn Văn Hưng cùng một thanh niên tên Dũng đi vào. Thấy anh Vĩnh nhìn mình, Dũng đã cho rằng bị "nhìn đểu" nên lao tới túm tóc và tát anh Vĩnh. Hưng đứng đó cũng có ý định lao vào hỗ trợ.

Thấy anh trai bị đánh, anh Toán đứng dậy, đấm vào mắt Hưng để giải cứu cho anh trai. Tức tối, Dũng lấy con dao ở quán cơm, đâm vào bụng Vĩnh nhưng nạn nhân nhảy lùi lại và dùng tay đỡ rồi bỏ chạy. Không đâm được Vĩnh, Dũng liền quay sang đâm vào bụng anh Toán. Hưng thì lấy chiếc kéo đâm vào bả vai nạn nhân. Gây án xong, cả hai vứt dao và kéo gần đó rồi bỏ đi. Anh Toán được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai đến 1h30 ngày 19/9 thì tử vong. Sau đó, Hưng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện Công an quận Đống Đa đang truy tìm đối tượng Dũng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN