Xác định được danh tính của bé trai 6 tuổi trong vụ máy xúc rơi xuống vực sâu ở Hà Giang

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang và Công an huyện Quản Bạ đã xác định được danh tính của bé trai 6 tuổi chết trong vụ máy xúc rơi xuống vực sâu tại xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ).

 

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra hồi 16h30 ngày 11/8, tại thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ). Xe máy xúc của Công ty TNHH Minh Tiến, trụ sở đóng tại phường Trần Phú (Thành phố Hà Giang) trên đường đi làm từ mỏ quặng sắt về đến thôn Ngài Thầu Sản, xã Quyết Tiến bị tụt dốc rơi xuống vực sâu, khiến xe hư hỏng nặng. Hậu quả làm 2 người chết ngay tại chỗ. Hai nạn nhân là: Sùng Tờ Sinh, sinh năm 1963, dân tộc Mông, quốc tịch Việt Nam, thường trú tại thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến, đang đi bộ trên đường thấy xe máy xúc bất ngờ tụt dốc rơi xuống vực nhưng không tránh kịp đã bị kẹp chết. Nạn nhân thứ hai là cháu Liêu Lương Trung, sinh ngày 15/9/2005, dân tộc Hán, quốc tịch Trung Quốc, trú tại Trấn Tì Lư, huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Được nghỉ hè chưa đến ngày đi học, cháu Trung đã sang Việt Nam thăm bố, được bố cháu cho đi theo ngồi trên buồng lái của xe máy xúc không may bị chết.

 

Lái xe là Liêu Huyền Ngân (bố của cháu Liêu Lương Trung), sinh 1963, dân tộc Hán, quốc tịch Trung Quốc, trú tại Trấn Tì Lư, huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) sang Việt Nam làm thuê cho Công ty TNHH Minh Tiến, khi xe máy xúc rơi xuống vực sâu lái xe Liêu Huyền Ngân bị thương nặng.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Điều tra về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Hà Giang đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ khẩn trương tới hiện trường. Do chiếc máy xúc rơi xuống vực rất sâu, nên gần 30 giờ đồng hồ dưới trời mưa to, Phòng Cảnh sát Điều tra về Trật tự Xã hội đã dùng mọi phương tiện để tìm kiếm xác nạn nhân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu đã xác định được danh tính của 2 nạn nhân trên.

 

Thi thể của cháu Liêu Lương Trung đã được các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đang khẩn trương hoàn tất mọi thủ tục bàn giao cho Công an Trung Quốc và gia đình tại Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Việt Nam) ngay trong đêm nay, chậm nhất là sáng mai ngày 13/8 để đưa cháu Liêu Lương Trung về Trấn Tì Lư, huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) mai táng theo phong tục địa phương.

 

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN