Xác định đối tượng tung tin thất thiệt trên facebook về xâm hại trẻ em

Ngày 1/4, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã triệu tập Nguyễn Hoài Nam (35 tuổi, ngụ phường An Bình) để làm rõ việc đối tượng này có đăng thông tin không đúng sự thật trên facebook, gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị liên quan.

Báo Đồng Nai dẫn thông tin từ đại diện Công an thành phố Biên Hòa cho biết: Theo xác minh ban đầu, ngày 31/3, Nam đã đăng tải lên trang facebook cá nhân một đoạn thông tin với nội dung “có một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Bình Đa, TP Biên Hòa bị hãm hiếp và sát hại nhưng nhà trường và chính quyền địa phương tìm cách che giấu thông tin”.

Đoạn thông tin sau khi được Nam được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Sự việc này cũng gây hoang mang cho nhiều phụ huynh, học sinh địa phương.

Ngay sau đó, Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra sự việc nói trên. Qua xác minh, cơ quan công an xác định không có sự việc như đã được đăng trên facebook. Thông tin mà Nam đăng tải là tin thất thiệt, không đúng sự thật.

Về chủ nhân của trang facebook này, công an xác định Nguyễn Hoài Nam là người quản lý. Biết công an vào cuộc điều tra, Nam đã gỡ bỏ toàn bộ đoạn thông tin trên.

Trong buổi làm việc với công an, Nam khai nhận đã đăng tải đoạn tin nói trên và cho biết mình đã nghe thông tin từ một người bạn rồi về đăng lên facebook để gây chú ý.

Sau sự việc này, chính quyền phường Bình Đa, TP. Biên Hòa và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Đa đề nghị cơ quan công an sớm điều tra làm rõ, không để phụ huynh, học sinh hoang mang vì tin thất thiệt, không đúng sự thật.

Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục làm việc với Nguyễn Hoài Nam nhằm làm rõ hành vi, động cơ và mục đích của đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo chinhphu.vn
Không có việc hàng loạt Facebook bị hack
Không có việc hàng loạt Facebook bị hack

Liên tục trong mấy ngày gần đây, trên Facebook cá nhân của nhiều người xuất hiện hàng loạt các status có nội dung: “Hầu như tất cả các tài khoản Facebook đang bị hack” và nhờ bạn bè dán đoạn cảnh báo này lên trang cá nhân của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN