Xác định đối tượng giết người, cướp của tại cửa hiệu vàng Ngọc Bích (Bắc Giang)

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, tính đến trưa 29/8, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi phạm gây ra vụ án dã man tại cửa hiệu vàng Ngọc Bích, ở xã Phương Sàn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) là Lê Văn Luyện, 18 tuổi, trú ở thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam.

Khi Ban chuyên án ập tới nhà Luyện thì Luyện đã bỏ trốn. Tại nhà Luyện, Công an thu giữ được một túi nylon màu đenđựng vàng tang vật được chôn giấu ở phía sau chuống lợn của gia đình. Ngoài ra, có một số con dao nghi vấn là hung khí gây án ở nhà Luyện cũng bị thu giữ để điều tra, làm rõ.

Trước những tang vật chứng đó, Công an đã mời ông Lê Văn Miên, 42 tuổi và bà Trương Thị Thơm, 41 tuổi, làm nghề bán thịt lợn, là bố mẹ của đối tượng Luyện, nghi phạm chính trong chuyên án về trụ sở Công an huyện Lục Nam để làm rõ những tình tiết nghi vấn và xác định có hay không hành vi che giấu tội phạm của bố mẹ Luyện đối với con mình.

Một đối tượng khác là Trương Thanh Hồng, 19 tuổi, anh họ của Luyện đã bị Công an triệu tập để làm rõ về việc hành vi che giấu tội phạm. Được biết, Hồng là người đã phát hiện ra Luyện bị thương ở tay nên đưa giấy vệ sinh cho Luyện rịt vào vết thương ở tay và sau đó đưa Luyện đến Trạm xá xã Thanh Lâm khâu vết thương vào lúc 10 giờ sáng 24/8.

Ngay sau khi Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Luyện, nhất là một số tang vật chứng nêu trên được thu giữ, vòng vây của Ban chuyên án đang tập trung và ngày càng siết chặt xung quanh đối tượng Luyện.

Vào sáng 30/8, có thông tin cho biết đối tượng Luyện đã bị Ban chuyên án bắt giữ vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày. Tuy nhiên, khi trao đổi với PV Báo Tin Tức, Ban chuyên án vẫn cho biết vào thời điểm trên cơ quan Điều tra chưa bắt được tên Luyện như có báo điện tử đưa tin.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN