Vừa ra tù, đã hùng hổ bắn em ruột

Mâu thuẫn với em trai, Ẩn (mới đi tù về) vào nhà lấy khẩu súng K54 ra lên đạn và nhắm vào người em bóp cò nhưng súng không nổ.
 
Chiều 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Ẩn (39 tuổi, ngụ 150/13 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi dùng súng bắn em trai là Phan Văn Dạng (36 tuổi) tối 17/9 và điều tra làm rõ nguồn gốc của khẩu súng mà Ẩn sử dùng.
 
Theo thông tin ban đầu, Ẩn có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản bị tòa án kêu mức án 18 năm và vừa đi tù về.
 
Chiều 17/9 giữa Ẩn và Dạng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Ẩn vào nhà lấy khẩu súng K54 ra lên đạn và nhắm vào Dạng bóp cò nhưng súng không nổ. Hoảng hốt, Dạng lên Công an phường trình báo.
 
Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bao vây căn nhà mà Ẩn đang ẩn nấp. Thấy lực lượng Công an quá đông nên Ẩn trèo lên mái nhà tử thủ. Lực lượng Công an vừa kêu gọi Ẩn buông súng đầu hàng vùa cắt cử các tổ trinh sát áp sát đối tượng Ẩn.
 
Biết khó có thể trốn thoát, Ẩn đã đầu hàng. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ một hộp tiếp đạn, 4 viên đạn và một vỏ hộp đạn.
 
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN