Vụ xe khách đâm vào quán cà phê: Tài xế vẫn chưa ra trình diện

Chiều 23/4, nguồn tin chính thức từ Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, vụ xe khách đâm vào quán cà phê trên đường DT741 vào chiều 22/4 đã khiến 2 người chết, trong tổng số 11 người bị thương.

Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Khả, SN 1961, ngụ tại tỉnh Bình Phước, là cán bộ cảnh sát điều tra trật tự quản lý chức vụ và kinh tế - Công Bình Phước và Điểu Mang (SN 1985, ngụ tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Hiện có 7 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.Hồ Chí Minh, trong đó có 2 người bị chấn thương sọ não, một số bị chấn thương do gãy xương, vẹo cột sống, đang điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình… và 1 bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện. Còn hai nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh : TTXVN phát



Công an huyện Phú Giáo cho biết thêm, đến chiều 23/4, tài xế điều khiển chiếc xe khách gây tai nạn là Lương Hữu Cường (SN 1962, tạm trú tại tổ 1, KP2, phường Long Thới, thị xã Phước Long, Bình Phước) vẫn bỏ trốn chưa ra trình diện công an.

Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 22/4, chiếc xe khách Thành Công mang biển số 93N - 2794 (chạy tuyến BX Miền Đông - Bình Phước) khi đến địa bàn xã An Bình, huyện Phú Giáo (cách Bình Dương khoảng 50km về hướng Bắc) đã đâm vào quán cà phê, gây lật xe. Khi đó trên xe có 24 người và một số người đang đứng trú mưa, uống cà phê trong quán nước, đã bị xe lật đè gây thương vong.

Hiện công an đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.

Dương Chí Tưởng
Xe khách đâm vào quán cà phê, 14 người thương vong
Xe khách đâm vào quán cà phê, 14 người thương vong

Xe khách 29 chỗ ngồi BKS 93N-2794 chạy tuyến từ Bến xe miền Đông (TP Hồ Chí Minh) đến Bù Nho (Bình Phước), khi đến ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đã lao thẳng vào quán cà phê bên đường...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN