Vụ vận chuyển trái phép 19 kg vàng: Mở rộng điều tra, thu giữ thêm 14 kg vàng

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại (nghi vàng) từ Campuchia về Việt Nam qua tuyến biên giới An Giang, ngày 30/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã thi hành 8 lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ hơn 14 kg kim loại (nghi vàng) là vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan.

Chú thích ảnh
Số kim loại nghi vàng bị công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang: Trước đó, qua công tác nắm tình hình các hệ thống tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và trên tuyến biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch, phân công Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, làm rõ.

Sau hơn 3 tháng tích cực xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, khoảng 19 giờ ngày 25/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang; các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang chia thành hai mũi (đường bộ và đường sông) tổ chức mật phục, bắt giữ các đối tượng.

Lúc này, tại khu vực sông Bình Di, đoạn qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, Tổ công tác đường sông phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1978, trú tổ 6, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam. Lập tức, Tổ công tác tiến hành áp sát, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng liền nhảy xuống sông lặn trốn về phía Campuchia.

Cùng lúc này, Tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và mời 2 đối tượng cùng trú huyện An Phú gồm: Hồ Văn Sơn (sinh năm 1963) và Nguyễn Hoài Tâm (sinh năm 2001,) về cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Sơn và Tâm xin đầu thú và khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia, để đưa vào các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để tiêu thụ.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Tấn Phong nhận thấy không thể trốn chạy, nên cũng ra đầu thú ngay sau đó.

Công an tỉnh An Giang đã thông báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đội Đặc nhiệm Phòng phòng chống chống ma túy và tội phạm – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an huyện An Phú đến phối hợp xử lý vụ việc và khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định bên trong bao màu trắng có nhiều trang sức bằng kim loại (nghi vàng) với tổng trọng lượng khoảng 19 kg.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã thi hành 8 Lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ hơn 14 kg kim loại (nghi vàng) là vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan.

Liên quan đến vụ án, hiện Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đầu thú và ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp 5 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thanh Sang (TTXVN)
Phát hiện vụ vận chuyển khoảng 19 kg kim loại nghi là vàng qua biên giới
Phát hiện vụ vận chuyển khoảng 19 kg kim loại nghi là vàng qua biên giới

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển khoảng 19 kg kim loại (nghi là vàng) được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua vực khóm Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN