Vụ tai nạn hy hữu ở Đà Nẵng

Vào khoảng hơn 12 giờ ngày 17/2, trên đường Bạch Đằng (đường một chiều), một chiếc xe máy đang lưu thông tự nhiên bốc cháy dữ dội, người điều khiển xe máy chết tại chỗ.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Chánh Văn phòng Công an thành phố Đà Nẵng, sự việc diễn ra vào thời điểm đường rất vắng người, nên có rất ít người chứng kiến sự việc. Theo lời kể, họ chỉ nghe một tiếng rầm và nhìn thấy đám cháy. Ngay khi phát hiện, lực lượng công an đã báo ngay cho các đơn vị chữa cháy và sử dụng ngay bình xịt chữa cháy nhưng vẫn không dập tắt được đám cháy.

Tại hiện trường chiếc xe máy chỉ còn trơ lại khung sắt, xác nạn nhân nằm cạnh xe máy.

Sau một thời gian khẩn trương điều tra, xác minh lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là Phan Thanh Sơn, sinh năm 1980, nguyên quán xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; hiện trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; công nhân Công ty Cao su Đà Nẵng.

Văn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN