Vụ sập giàn giáo ở KĐT Mỗ Lao: Đình chỉ thi công

Sau khi xảy ra vụ tai nạn tại công trường Melberry Lane (khu đô thị Mỗ Lao) vào chiều 21/2 khiến 1 công nhân thiệt mạng, công trình này đã bị phong tỏa và đình chỉ thi công...

Ngày 22/2, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó thủ trưởng Cơ quan CAĐT - CA quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra tại công trường Melberry Lane (khu đô thị Mỗ Lao) vào chiều 21/2 khiến 1 công nhân thiệt mạng, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện toàn bộ công trình đã bị phong tỏa và đình chỉ thi công để các lực lượng chức năng phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ, sớm tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn nghiêm trọng này.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phong Anh.


Anh Trang- nạn nhân trong vụ sập dàn giáo này cho biết: vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh cùng một tổ thợ gồm khoảng 10 công nhân trát vữa mặt ngoài ở khu vực tầng 7 của toàn nhà E. Tổ thợ chia làm 2 nhóm, trong đó có 5 người (gồm anh Trang) trát vữa phía ngoài, số còn lại trát bên trong. Khi đang làm việc, bất ngờ hệ thống giàn giáo bị rung lắc mạnh, chao đảo rồi đổ xuống về phía ngoài hành rào bảo vệ của tòa nhà. Tốp thợ không kịp tìm chỗ bám thì đã bị ngã xuống đất. Bản thân anh Trang khi tỉnh dậy thì đã đang nằm ở trong bệnh viện...

Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


P.A

Vụ sập giàn giáo tại Hà Nội: “Công nhân tự ý tháo gỡ gông sàn khiến giàn giáo bị sập”
Vụ sập giàn giáo tại Hà Nội: “Công nhân tự ý tháo gỡ gông sàn khiến giàn giáo bị sập”

Theo báo cáo của TCT xây dựng Trung Quốc-đơn vị tổng thầu xây dựng dự án, nguyên nhân dẫn đến sự cố là do công nhân thi công tại sàn 6, vị trí Block E đã tự ý tháo gỡ gông sàn của giàn giáo bao che dẫn đến đổ sập cả giàn giáo và đè vào những công nhân đang trên đường đi về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN