Vụ rải hóa chất phá đường: Cung cấp clip cho cơ quan điều tra

Liên quan vụ rải hóa chất gây hư hỏng mặt đường, ngày 15/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải xác nhận vừa cung cấp clip ghi hình nghi can phá hoại đoạn Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Bình do công ty này thi công cho Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường mặt đường bê tông nhựa bị rải hóa chất phá hoại. Ảnh: dantri.com.vn


Clip ghi hình cung cấp cho cơ quan điều tra được thực hiện vào lúc 16 giờ 54 phút ngày 13/7 vừa qua, tại km 651+522 đoạn Quốc lộ 1A qua xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Clip này ghi lại hình ảnh rõ nét xe ô tô tải BKS 73C-021… khi tham gia giao thông qua đoạn Quốc lộ 1A trên đã thả xuống mặt đường một chai nhựa có chứa chất lỏng.

Theo ông Nguyễn Viết Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, chất lỏng chứa trong chai nhựa có mùi rất nặng. Mặt đường đoạn bị rải ướt đã bị phá hủy rất nhanh.

Thượng tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã báo cáo kịp thời và cung cấp clip ghi hình để phục vụ công tác điều tra.

Vụ rải hóa chất gây hư hỏng mặt đường lần đầu tiên được công ty trên phát hiện vào ngày 24/6. Tại thời điểm này, công ty đã phát hiện nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Bình thuộc gói thầu 10 và 14 do đơn vị thi công đã bị rải hóa chất làm hủy hoại độ kết dính của nhựa đường và đá. Vụ việc sau đó đã được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm.

Đức Thọ - Mạnh Thành (TTXVN)
Quảng bá du lịch hang động Quảng Bình
Quảng bá du lịch hang động Quảng Bình

Quảng Bình được mệnh danh là “vương quốc của hang động” và đây là lợi thế để xây dựng sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN