Vụ phá rừng pơ mu Nam Giang: 14 đối tượng đã ra đầu thú

Đã có thêm 5 đối tượng tham gia vụ phá rừng pơ mu ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ra đầu thú.

Các cây pơ mu bị triệt hạ nằm ngổn ngang tại tiểu khu 351, huyện Nam Giang. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Sáng 30/8, đại diện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có thêm 5 đối tượng tham gia vụ phá rừng pơ mu ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ra đầu thú. Như vậy, tính đến ngày 30/8, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng và vận động 14 đối tượng ra đầu thú trong đường dây phá rừng pơ mu.

Các đối tượng ra đầu thú cơ quan chức năng sáng 30/8 gồm: Hoàng Văn Sử (sinh năm 1981), trú ở thôn Hà Lời, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình; 4 đối tượng còn lại cùng trú thôn Na, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình gồm: Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Phường (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Ngự (sinh năm 1980), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1982).

Cũng theo PC46, Công an tỉnh Quảng Nam hiện chỉ còn một đối tượng thuộc nhóm vận chuyển gỗ trái phép trong vụ phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang đang lẩn trốn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục vận động gia đình kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Thêm 5 lâm tặc phá rừng pơ mu ra đầu thú
Thêm 5 lâm tặc phá rừng pơ mu ra đầu thú

Ngày 29/8 đã có thêm 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép gỗ lậu tại khu vực huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, ra đầu thú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN