Vụ nổ tại Công ty DQS: Thêm một nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ nổ ngày 3/11 tại Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (Công ty DQS) đóng tại Khu Kinh tế Dung Quất khiến 9 người bị bỏng nặng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến ngày 17/11, đã có hai nạn nhân tử vong, 6 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện, một người đã xuất viện.

Chú thích ảnh
Các nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ được cấp cứu tại bệnh viện, ngày 3/11. Ảnh: TTXVN phát

Nạn nhân tử vong là anh Phan Văn V (sinh năm 1986, thợ lắp ráp, trú ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi). Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà an táng.

Nạn nhân đầu tiên tử vong (ngày 8/11) là anh Phan Văn L, sinh năm 1984, thợ lắp ráp, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn.

Trước đó, TTXVN đã thông tin, khoảng 14 giờ, ngày 3/11, các công nhân thuộc Phân xưởng ống - Xưởng thiết bị tàu - nhà máy chế tạo đang hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu Legend. Bất ngờ,  cháy xảy ra tại két trống (Void tank) dưới đáy buồng bơm, gây nổ khiến 9 công nhân bị bỏng.

Các nạn nhân đã được chuyển ra đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) để cấp cứu. Sau khi sơ cứu ban đầu, nhận thấy vượt khả năng điều trị, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã làm thủ tục để chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng ngày 4/11. Sau đó, các nạn nhân đã được làm thủ tục chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động tại DQS. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Cường (TTXVN)
Nổ lớn trên phố Vĩnh Hưng, nhiều người bị thương
Nổ lớn trên phố Vĩnh Hưng, nhiều người bị thương

Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 7/11, tại số nhà 250 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nghi do nổ khí lốc máy điều hòa, khiến nhiều người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN