Vụ nổ mìn tại Phước Sơn: Khả năng nạn nhân chết là do tự sát

Ngày 2/8, Văn phòng Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, theo điều tra ban đầu thì người tử nạn trong vụ nổ mìn vào ngày 30/7 tại mỏ khai thác vàng của Công ty Phước Minh (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) nhiều khả năng là do tự sát.

Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, khi xảy ra vụ nổ thì lán nạn nhân nằm tại khu vực khai thác vàng Bãi Muối, thôn 1A, xã Phước Thành, có chiều dài 7,1 m, rộng 2,25 m, chiều cao lán cách mặt đất 0,95 m và chiều dày ván lát 0,1 m. Vụ nổ đã làm toác ván tạo ra một lỗ thủng có diện tích 0,6 x 2,2 m... Trên cơ sở điều tra ban đầu, lực lượng chức năng có thể khẳng định nạn nhân chết là do tự sát chứ không phải như tin đồn: Đây là hành động trả đũa của công nhân đối với người quản lý mỏ khai thác vì trong quá trình làm việc, công nhân tại đây đã bị chủ đối xử tồi tệ, hay đây là cuộc “dàn quân” đánh nhau giữa 2 nhóm để tranh giành “lãnh thổ”…

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/7 tại mỏ khai thác vàng của Công ty Phước Minh, anh Quang Văn Du (SN 1993 là người dân tộc Mường, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), công nhân của Công ty Phước Minh, sau khi đi làm về đã ôm một gói nhỏ và trùm chăn nằm ngủ, sau đó xảy ra vụ nổ làm anh Du chết tại chỗ.


Nguyễn Sơn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN