Vụ nổ gas ở Bình Dương: Nạn nhân thứ 7 tử vong

Liên quan vụ sang chiết gas trái phép gây cháy nhà trọ ở Bình Dương, ngày 21/5, thêm một nạn nhân nữa tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy – Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, đến nay, số người chết trong vụ cháy gas này lên 7 người.

Sau hơn một tháng điều trị, do vết bỏng quá nặng nên chị Phan Thị Mai Hậu (29 tuổi, quê Đồng Tháp) vợ của anh Lê Minh Việt (31 tuổi, cùng quê) – cả hai vợ chồng trực tiếp sang chiết gas trái phép gây ra vụ cháy khu nhà trọ, đã không qua khỏi.


Các nạn nhân trong vụ nổ khí gas được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: dantri.com.vn



Như tin đã đưa, tối 7/4, tại khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) có 35 phòng cho công nhân, người lao động thuê ở. Lê Minh Việt cùng vợ mang 2 bình gas loại 12 kg về phòng trọ tự sang chiết sang bình gas mini dùng để chiên bán cá viên. Do dụng cụ sang chiết thô sơ, Việt để rò rỉ khí gas lan tỏa khắp khu nhà trọ liền kề, gây nên vụ cháy kinh hoàng khiến 11 người không may gặp nạn.

Chiều 21/5, trao đổi với phóng viên, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An cho biết, vụ án sang chiết gas trái phép gây cháy nổ nghiêm trọng đã được Công an thị xã Thuận An khởi tố. Tuy nhiên, hai người trực tiếp sang chiết gas là vợ chồng anh Việt đã tử vong. Do đó, Công an đang xem xét đình chỉ điều tra vụ án này.


Dương Chí Tưởng


Vụ nổ gas ở Bình Dương: Đã có 4 người tử vong
Vụ nổ gas ở Bình Dương: Đã có 4 người tử vong

Liên quan vụ rò rỉ khí gas gây cháy 5 phòng trọ tại phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã có thêm nạn nhân thứ tư tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN