Vụ nổ gas ở Bình Dương: Đã có 4 người tử vong

Liên quan vụ rò rỉ khí gas gây cháy 5 phòng trọ tại phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã có thêm nạn nhân thứ tư tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Phạm Thị Mai Hậu (28 tuổi) đã tử vong lúc 11 giờ trưa 17/4 sau 10 ngày điều trị do bị bỏng độ III, IV với 80% diện tích trên cơ thể.

Như vậy, tính đến nay, vụ rò rỉ khí gas gây cháy xóm trọ tại phường An Phú, thị xã Thuận An khiến 4 nạn nhân tử vong. Trước đó, nạn nhân khác là Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, quê Đồng Tháp) đã chết ngay trong ngày đầu tiên và tối 16/4 đã có thêm 2 nạn nhân khác tử vong là Đỗ Văn Thành (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Thị Mai Hương (34 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương).


Hiện trường vụ nổ gas tối 7.4 tại Bình Dương. Nguồn: VnExpress.net


Hiện còn 7 người bị bỏng vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy; trong đó có 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch ảnh hưởng xấu đến sinh mạng.

Như TTXVN đưa tin, trước đó tối ngày 7/4, ở khu trọ thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An đã xảy ra rò rỉ khí gas làm cháy 5 phòng trọ khiến 11 người bị thương vong. Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng” để phục vụ công tác điều tra.


Qua điều tra, Công an thị xã Thuận An xác định Lê Minh Việt (SN 1981, quê Đồng Tháp) làm nghề buôn bán cá viên chiên là người đã dùng mỏ-lếch mở bình gas (loại 12kg) sang chiết qua bình gas mini để chiên cá viên, bò viên khiến khí gas rò rỉ gây cháy cả khu trọ.

TTXVN/ Tin Tức
Sẽ khởi tố vụ chiết gas trái phép tại Bình Dương
Sẽ khởi tố vụ chiết gas trái phép tại Bình Dương

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: Sẽ khởi tố vụ án hình sự về hành vi chiết ga trái phép gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN