Vụ cháy mỏ than ở Quảng Ninh: Tìm được thi thể 3 nạn nhân cuối cùng

Đến 17 giờ 30 phút chiều nay (2/7), các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa ra khỏi lò thi thể 3 nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy khí mê tan xảy ra sáng 2/7 tại mỏ than Khe Tam. Vụ cháy đã làm 4 thợ điện của Công ty TNHH một thành viên 86 thiệt mạng.

 

Cửa hầm lò, nơi xảy ra vụ nổ khí mê tan. Ảnh: Báo Quảng Ninh

 

Trước đó, vào 9 giờ sáng, thi thể nạn nhân đầu tiên là anh Trần Văn Trình (sinh năm 1987, quê Thái Thụy, Thái Bình) đã được đưa ra khỏi hầm lò.

 

Ngay sau sự cố cháy khí xảy ra, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Than Đông Bắc và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tổng Công ty Than Đông Bắc quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 6 triệu đồng, UBND thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân trong vụ cháy khí mê tan này.

 

Văn Đức

Cháy mỏ than ở Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm được 3 nạn nhân
Cháy mỏ than ở Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm được 3 nạn nhân

Đến 14 giờ ngày 2/7, các lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm ba nạn nhân của vụ cháy khí mê tan tại Công ty TNHH một thành viên 86 (Tổng Công ty Than Đông Bắc). Trước đó, nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra khỏi lò nổ vào khoảng 9 giờ sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN