Vụ buôn bán thuốc lá lậu lớn nhất Hà Nội trong 4 năm

160 thùng các tông với 8.000 cây, tương đương 80.000 bao thuốc lá Gold nhập lậu, trị giá ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng đã bị cơ quan chức năng Hà Nội bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng lậu thu giữ được. Ảnh: dantri.com.vn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội chiều 22/5 cho biết, đã phát hiện, thu giữ tổng số 160 thùng các tông với 8.000 cây, tương đương 80.000 bao thuốc lá Gold. Số thuốc này có giá trị ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng. Đây là vụ án có số lượng tang vật là thuốc lá lớn nhất từ năm 2012 đến nay trên địa bàn Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án này là: Đặng Hữu Đô (sinh năm 1975, ở thị trấn Thường Tín, Hà Nội); Trần Trọng Thường (sinh năm 1972 xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Tín (sinh năm 1965, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào 19 giờ 30 phút ngày 21/5, lực lượng chống buôn lậu của PC46 phát hiện Trần Trọng Trường và Nguyễn Hữu Tín đang vận chuyển trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota Zace mang biển kiểm soát 29A 72873 22 thùng giấy các tông bên trong chứa thuốc lá điếu 555 nhãn hiệu Gold do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Khai thác nhanh, Trường cho biết số thuốc lá điếu trên là của Đặng Hữu Đô thuê vận chuyển từ kho hàng có địa chỉ tại thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội, trong lúc đưa hàng đi tiêu thụ đã bị Cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/5, Đặng Hữu Đô đề nghị Trần Trọng Trường đến kho hàng trên lấy 22 thùng cát tông bên trong có chứa 1.100 cây thuốc lá (11.000 bao thuốc lá) nhãn hiệu Gold nhập lậu, vận chuyển ra khu vực Quốc lộ 1. Trường đã thuê Tín điều khiển xe ô tô cùng Trường chở hàng theo chỉ đạo của Đô. Trên đường đi đến đầu đường 427 thuộc xã Hà Hồi, huyện Thường Tín thì bị cảnh sát bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở và địa điểm cất giấu hàng hóa của Đặng Hữu Đô tại địa chỉ 179 phố Ga, thị trấn Thường Tín, cảnh sát thu giữ thêm 138 thùng cát tông bên trong chứa 6.900 cây, tương đương 69.000 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu Gold do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Phát hiện gần 10 tấn nguyên liệu thuốc bắc nghi nhập lậu
Phát hiện gần 10 tấn nguyên liệu thuốc bắc nghi nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và bắt giữ gần 10 tấn nguyên liệu dùng để bào chế thuốc bắc không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN