Vợ chồng chủ tiệm vàng Quang - Quyên đã bị tạm giữ

Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 26/9, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã áp giải vợ chồng Bùi Thị Quyên và Tạ Việt Quang về trụ sở để điều tra về việc người dân tố cáo vợ chồng Quang - Quyên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiệm vàng Quang Quyên đóng cửa gần 10 ngày nay, hằng ngày bị chủ nợ đến vây kín.


Hiện cơ quan Công an cũng tạm thời phong tỏa hàng chục xe ô tô tại salon ô tô Quang - Quyên ở thị trấn Phùng của vợ chồng chủ tiệm vàng cùng một số tài sản khác.

Những ngày vừa qua, hàng trăm người dân đã tụ tập, vây kín trước cửa tiệm vàng Quang - Quyên, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) để đòi tiền. Theo họ, số tiền mà vợ chồng bà Bùi Thị Quyên, 35 tuổi và ông Tạ Việt Quang, 36 tuổi mắc nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Sự việc bị vỡ lở từ ngày 17/9, khi tiệm vàng Quang Quyên bất ngờ đóng cửa, ngừng kinh doanh.

Lo lắng về việc vỡ nợ của chủ tiệm vàng, hàng trăm người dân từ nhiều địa phương đã đổ về thị trấn Phùng để đòi nợ. Nguyên nhân số người này cho vay là do ham lãi suất cao mà vợ chồng Quang - Quyên đưa ra (2.500đ/1.000.000đ/ngày). Nhiều người vì ham lãi suất cao đã bán nhà, đất, thậm chí đi vay để sau đó cho vợ chồng Quang Quyên vay lại. Được biết, người ít thì cũng đưa cho vay vài trăm triệu, người nhiều lên đến cả chục tỷ đồng.

Ban đầu, vợ chồng Quang - Quyên trả đủ tiền lãi. Thế nhưng, những tháng sau đó, vợ chồng Quang - Quyên liên tục khất lần trả nợ (cả gốc và lãi). Cũng vì nghe lời dụ dỗ lãi suất cao, anh S., một chủ kinh doanh bất động sản ở thị trấn Phùng và nhiều người dân địa phương, ngay cả một số người ở tận thị trấn Xuân Mai, thị xã Sơn Tây cũng "thi nhau" cho vợ chồng Quang - Quyên vay tiền.

Ngay sau khi vợ chồng chủ tiệm vàng Quang - Quyên bỗng dưng "mất tích", một số người được cho là "chân rết" giúp vợ chồng này huy động vốn cũng không thấy xuất hiện ở địa phương. Chẳng hạn, vợ chồng Lê Thị T., 29 tuổi, trú ở thị trấn Phùng, người bị tố là đã gom hơn 26 tỷ đồng tiền bồi thường đất của người dân địa phương để cho vợ chồng Quang - Quyên vay lại, nhằm hưởng lãi suất chênh lệch cũng đã biến mất. Ngoài việc kinh doanh vàng bạc, đá quý, vợ chồng Quang - Quyên còn kinh doanh ở nhiều loại hình khác nhau như vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, mua, bán ô tô, xe máy...

Hiện hành vi của vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên sai phạm đến đâu, đang được cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khẩn trương xác minh, điều tra.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN