Vĩnh Long:Không có chuyện “chặt tay, chặt cổ và cướp tài sản”

Trước những tin đồn thiếu căn cứ được thêu dệt về một trại giam ở tỉnh Cà Mau bị cháy, nhiều phạm nhân trốn chạy ra ngoài về các địa phương gây án; chúng táo tợn chặt tay, chặt cổ cướp tài sản, vòng vàng… làm không ít người dân huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) hoang mang, Thượng tá Huỳnh Thanh Triệu, Trưởng Công an huyện Trà Ôn khẳng định: Không có chuyện phạm nhân trốn trại ra gây án “chặt tay, chặt cổ và cướp tài sản”. Đây là những tin đồn thất thiệt của bọn xấu tung ra ở huyện Trà Ôn gây hoang mang trong nhân dân.

Thượng tá Huỳnh Thanh Triệu cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an địa phương đã điều tra, xác minh làm rõ và bác bỏ những tin đồn vô căn cứ này. Với quyết tâm cao, Công an huyện Trà Ôn kết hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng tiến hành lập chuyên án điều tra. Cuối tháng 3/2011, sau gần 1 tháng xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Trà Ôn đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng có tiền sự về vi phạm an ninh trật tự, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên và tạo được lòng tin trong nhân địa phương.


Phạm Thị Bình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN