Vây bắt kẻ "vào viện truy sát con bạc"

Do mâu thuẫn trong việc đánh bạc, Vũ Đức Minh (có 1 tiền án và bị nhiễm HIV) đã cùng 2 đối tượng khác dùng súng quân dụng đánh bị thương một con bạc, sau đó vào tận bệnh viện để truy sát con bạc này. Khi bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa vây bắt, Minh đã dùng súng bắn trả quyết liệt...

Đêm 26/1, tức mùng 4 Tết Nhâm Thìn, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thuộc tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa và Cảnh sát 113 thuộc Công an TP Thanh Hóa đã kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội bắt gọn tên Vũ Đức Minh (tức Minh tai to), 30 tuổi, ở phố Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Đây là đối tượng côn đồ liều lĩnh, từng có 1 tiền án 7 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy, đã bị nhiễm HIV khi tên này cùng đồng bọn dùng súng quân dụng đe dọa giết người và chống lại lực lượng Công an.

Trước đó, tại khu vực Ngã Ba Bia, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, do mâu thuẫn trong việc đánh bạc, tên Vũ Đức Minh đã cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Hữu Thọ (tức Thọ chắt), 30 tuổi, ở Lê Hoàn, phường Ba Đình và Lê Quang Cường (tức Cường gấu), ở Cốc Hạ 2, xã Đông Hương, TP Thanh Hóa đã dùng súng quân dụng đánh bị thương một con bạc, sau đó vào tận bệnh viện để truy sát con bạc này.


Đối tượng Minh cùng tang vật vụ án.


Khi bị lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn CSCĐ Công an tỉnh phối hợp với Trung đội Cảnh sát 113 thuộc Công an TP Thanh Hóa vây bắt, tên Minh đã dùng súng bắn trả quyết liệt. Tuy nhiên, trước tinh thần mưu trí dũng cảm, các chiến sỹ CSCĐ và Cảnh sát 113 đã tổ chức áp sát và khống chế, bắt gọn đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng).


Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN