Vào tù vì trộm cắp... điện

Trong 2 ngày 14 và 15/8, tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ đã đưa ra xét xử công khai 15 bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản”. Đây là các đối tượng có hành vi trộm cắp điện, gây tổn thất về tài sản của Nhà nước.

 

Các bị cáo gồm: Ngô Văn Thủ (SN 1970), Ngô Ngọc Nhật (SN 1965), Nguyễn Văn Sánh (SN 1966) đều trú tại Khu 2, phường Việt Hòa, TP.Hải Dương; Vũ Bá Tuyến (SN 1982), trú tại Nhà hàng 559, phường Chí Minh, thị xã Chí Linh; Lương Văn Tơ (SN 1962), trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ; Bùi Thái Hậu (SN 1950), Nguyễn Văn Tô (SN 1962), Lê Văn Sang (SN 1955), Nguyễn Văn Thành (SN 1983), Lê Sỹ Lăng (SN 1973), Nguyễn Văn Nhường, tức Nguyễn Tiến Nhường (SN 1967), Hoàng Văn Anh (SN 1963), Nguyễn Văn Hùng (SN 1962), Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1965), Phạm Văn Lung (SN 1965), đều trú tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

 

Theo cáo trạng, Ngô Văn Thủ trước đây kinh doanh điện tại phường Việt Hòa, TP.Hải Dương nên biết việc điều chỉnh công tơ đo đếm điện chạy chậm lại so với thực tế. Ngày 13/10/2011, Thủ đã cùng với Nhật, Tơ là Chủ nhiệm HTX điện lực Hàm Hy, Cộng Lạc, Tứ Kỳ, điều chỉnh công tơ điện chạy chậm lại so với thực tế để chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương 8.170KW điện, trị giá gần 9 triệu đồng. Do có sự môi giới của Tơ, nên Thủ và Nhật đã cùng với Bùi Thái Hậu là Chủ nhiệm HTX điện lực Quang Trung, Tứ Kỳ, Nguyễn Văn Thành là kế toán HTX, Lê Văn Sang là Kiểm soát HTX, Nguyễn Văn Tô là Phó Chủ nhiệm HTX điều chỉnh 5 công tơ điện vào các ngày từ 14 đến 19/10/2011, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương 42.063 KW điện, trị giá trên 45 triệu đồng. Cuối tháng 9/2011, Thủ cùng với Sánh, Vũ Bá Tuyến là nhân viên quản lý điện của Nhà hàng 559 ở phường Chí Minh, thị xã Chí Linh điều chỉnh làm công tơ điện chạy chậm lại so với thực tế, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương 13.566KW điện, trị giá trên 30 triệu đồng.

 

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nhường là thợ điện thôn Cầu Xe, Nguyễn Văn Hùng là thợ điện thôn An Hộ, Ngô Sỹ Lăng là thủ quỹ HTX, Nguyễn Văn Tỉnh là thợ điện thôn An Tứ và Tứ Hạ, Hoàng Văn Anh là thợ điện thôn An Lĩnh và Phạm Văn Lung là thợ điện thôn Tứ Hạ. Các bị cáo trên tuy không tham gia vào việc điều chỉnh công tơ, nhưng đã được thông báo cho biết và cũng đã nhận số tiền thu lợi bất chính.

 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 8 bị cáo bị án tù giam gồm Ngô Văn Thủ, Ngô Ngọc Nhật, Bùi Thái Hậu, Lương Văn Tơ, Nguyễn Văn Tô, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Nhường, với mức án từ 15 đến 42 tháng. 7 bị cáo còn lại gồm Lê Văn Sang, Vũ Bá Tuyến, Lê Sỹ Lăng, Hoàng Văn Anh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tỉnh, Phạm Văn Lung với mức án từ 15 đến 21 tháng tù treo.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN