Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 lên tiếng về việc rượu vang giả ‘siêu tốc’

Chiều 16/1, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 (BCĐ) Đàm Thanh Thế đã chia sẻ thông tin về các vụ việc hàng giả, hàng lậu đang gây xôn xao dư luận.

Chú thích ảnh
Quy trình sản xuất rượu giả siêu tốc. Ảnh báo Lao động

Theo ông Đàm Thanh Thế, trước thông tin “tại ngõ nhỏ nằm trên đường Ba La, Hà Đông, Hà Nội có một cơ sở đang có hành vi sản xuất rượu vang giả, kém chất lượng với số lượng rất lớn, giá rẻ chỉ bằng 1/4 giá trên thị trường”, Văn phòng Thường trực BCĐ Quốc gia đã đề nghị Cơ quan Thường trực BCĐ 389 thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện một số nội dung: Tổ chức kiểm tra, xác minh xử lý nghiêm cơ sở vi phạm; chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, có phương án để thu hồi các sản phẩm, kịp thời ngăn chặn hậu quả cho người tiêu dùng.

Về thông tin "tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (khu vực đồi Lọ Bon, đồi Keo, sau chùa Tân Thanh) hàng ngày có hàng trăm cửu vạn ngang nhiên cõng hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam ngay tại địa điểm nằm trong khu vực cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, cách đồn Biên phòng Tân Thanh và Chi cục Hải quan chưa đầy 2km nhưng không có sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng", lãnh đạo Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia cho rằng, tại khu vực nêu trên, trong các năm 2017, 2018, Văn phòng cũng đã nhiều lần có văn bản cảnh báo về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để vận chuyển hàng lậu qua biên giới đến BCĐ 389  tỉnh nhưng đến nay, tình hình trên vẫn chưa được xử lý triệt để.

“Chúng tôi đề nghị Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho BCĐ 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý các nội dung trên; đồng thời có biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, ông Đàm Thanh Thế nhấn mạnh.

Minh Phương/Báo Tin tức
‘Đau đầu’ với nạn rượu giả, rượu nhái
‘Đau đầu’ với nạn rượu giả, rượu nhái

Tại buổi làm việc mới đây với đại diện Văn phòng Thường trực (VPTT) Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, ông Nguyễn Văn Việt- Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cho biết rất khó kiểm soát với các sản phẩm rượu phi thương mại và rượu giả, rượu nhái chiếm tỉ lệ khá lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN