Vận chuyển trái phép hơn 100 kg pháo nổ

Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán và vận chuyển trái phép hơn 100 kg pháo nổ các loại từ tỉnh Lào Cai về Phú Thọ

Đối tượng bị bắt quả tang là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1994, ở khu 3, xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa đang có hành vi vận chuyển trái phép 23 kg pháo nổ mang đi tiêu thụ. Qua đấu tranh khai thác, Tuấn khai nhận, số pháo trên do bố đẻ của Tuấn( đối tượng Nguyễn Trường Sơn) mua tại Trung Quốc mang về cất giấu ở nhà để bán kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ thêm 82 kg pháo nổ các loại, tổng trọng lượng là 105 kg.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trường Sơn khai nhận, tất cả số pháo trên Sơn mua tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. D o có thời gian làm thuê ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nên Sơn biết khá rõ những nơi trên địa bàn tỉnh Vân Nam bán pháo nổ. Thấy việc mua bán pháo khá dễ dàng, lợi nhuận cao nên mỗi lần về thăm nhà, Sơn thường xách theo từ 20-30 kg pháo các loại.

* Thu giữ hơn 2 tấn nội tạng động vật

Một vụ vận chuyển hơn 2 tấn nội tạng của động vật đã bị các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm vào ngày 6/1. Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình và sau nhiều ngày trinh sát, khoảng 12 giờ ngày 6/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49) chủ trì, phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) và Đội Cảnh sát môi trường, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội tiến hành kiểm tra chiếc xe vận tải mang biển kiểm soát 89C - 121.75, do Vũ Văn Hùng (sinh năm 1983), trú tại Văn Lâm, Hưng Yên, điều khiển, cùng Đào Thị Hồng Nhung (sinh năm 1984, vợ của Hùng) chở hàng lưu thông qua địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở nhiều bao tải bên trong chứa nội tạng động vật, có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn. Lái xe Vũ Văn Hùng cho biết, toàn bộ số nội tạng động vật trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc... được vợ chồng Hùng mua gom ở các cơ sở giết mổ trên địa bàn Hưng Yên, Hà Nội rồi vận chuyển lên Bắc Giang tiêu thụ kiếm lời.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 1.851 thớt gỗ nghiến về miền xuôi tiêu thụ. Mặc dù các đối tượng tổ chức mua bán, vận chuyển với thủ đoạn tinh vi và có biểu hiện manh động, song với tinh thần kiên quyết truy đuổi, Tổ Tuần tra kiểm soát cơ động, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã bắt giữ được đối tượng vi phạm cùng tang vật.

TTXVN/Tin Tức
Khẩn trương điều tra vụ vận chuyển pháo nổ trái phép lớn
Khẩn trương điều tra vụ vận chuyển pháo nổ trái phép lớn

Ngày 2/1, Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết: Các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ vận chuyển pháo nổ trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN