Vận chuyển gần 2kg chất ma túy, lĩnh án chung thân

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Châu Hằng (SN 1982, TP Hồ Chí Minh) mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép ma túy”.

Theo cáo trạng, Hằng là nhân viên quán ăn tại khu vực bến xe quận 8, TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Hằng quen người phụ nữ tên Chi (không rõ lai lịch) và được Chi thuê qua Quảng Châu (Trung Quốc) nhận 1 valy rồi mang sang Philippines với giá 1.000 USD, cộng thêm chi phí ăn uống và vé máy bay.


Bị cáo Lê Thị Châu Hằng bị dẫn về trại giam. Ảnh: giaothongvantai.com.vn



Thực hiện kế hoạch này, ngày 20/11/2013, Hằng đến Hong Kong (Trung Quốc) và nhận valy như đã thỏa thuận với Chi từ người đàn ông da đen (không rõ lai lịch). Tiếp đó, Hằng lên máy bay để đưa valy qua Philippines nhưng khi đến Philippines, Hằng bị hải quan nước này kiểm tra hành lý, tuy không bị thu giữ đồ vật gì nhưng không được nhập cảnh do không có visa. Vì vậy Hằng đã bay ngược về Hạ Môn (Trung Quốc), tại đây Hằng cũng không được nhập cảnh vào Trung Quốc nên đã bay đến Hong Kong để chuyển tiếp về Việt Nam.

Vào lúc 2 giờ ngày 26/11/2013, Đội thủ tục hành lý nhập cảnh - Chi cục hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Lê Thị Châu Hằng đi trên chuyến bay UA của hãng United Airlines từ Hong Kong về Việt Nam, có giấu dưới tấm lót thành phía trên tay cầm valy một gói ni lông chứa 1,924 kg chất ma túy Methamphetamine.


Trước đó vào năm 2006, Lê Thị Châu Hằng đã bị Tòa án nhân dân quận 8, TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù về tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”. Sau khi mãn hạn tù được 2 năm, Hằng đã tái phạm hành vi phạm tội nguy hiểm như đã nêu ở trên.


Trần Xuân Tình
Phá đường dây vận chuyển 7,1 kg ma túy
Phá đường dây vận chuyển 7,1 kg ma túy

Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vừa phá một đường dây vận chuyển 7,1 kg chất ma túy từ Hải Phòng, trong đó có 20.000 viên thuốc lắc và ma túy đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN