Tuyên án đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động đi Úc

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Quang Thuân (sinh năm 1976, quê Hải Phòng), Rohman (SN 1976, tên gọi khác là Minh, quê An Giang) và Nguyễn Ngọc Hải Vân (SN 1976, TP Hồ Chí Minh) với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”.

Bị cáo Thuân trước vành móng ngựa. Ảnh: thanhnien.com.vn


Sau tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Nguyễn Quang Thuân 8 năm 6 tháng tù, Rohman 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”, Nguyễn Ngọc Hải Vân lĩnh án 10 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Rohman và Nguyễn Ngọc Hải Vân còn phải bồi hoàn số tiền còn lại đã chiếm đoạt của người lao động.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố: Nguyễn Quang Thuân là Giám đốc Công ty TNHH N&D Việt Nam, đăng ký hoạt động kinh doanh nhiều nghề tại Hải Phòng. Tuy nhiên trên thực tế, công ty của Thuân không hoạt động, không có nhân viên, không được cấp giấy phép lao động. Bản thân Thuân cũng không biết và không có quan hệ hợp tác nào với bất kỳ một công ty của Australia nhưng từ tháng 3/2008, Thuân đăng ký tuyển người đi xuất khẩu lao động trên mạng internet.

Để người lao động tin và đóng tiền, Thuân bịa ra tên một công ty của Australia và thông báo lên mạng internet nội dung công ty này thông qua Công ty TNHH N&D Việt Nam tuyển lao động làm việc tại Australia với mức lương khởi điểm là 2.000 USD/người/tháng, thời hạn làm việc 5 năm.

Vào thời điểm nói trên, Rohman là nhân viên đại diện tuyển dụng lao động xuất khẩu của Công ty CP Liên Việt - TP Hồ Chí Minh lên mạng biết được thông tin mà Thuân đưa ra nên chủ động liên lạc. Trước đó, Rohman đã hợp tác với Nguyễn Ngọc Hải Vân, cán bộ Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh để tuyển lao động đi Malaysia làm việc.

Từ đây, cả 3 đã bàn bạc và thống nhất phi vụ làm ăn phi pháp. Rohman làm đại diện phía Nam của Công ty TNHH N&D Việt Nam, có trách nhiệm làm các thủ tục tuyển dụng lao động; Nguyễn Ngọc Hải Vân lấy pháp nhân Phòng Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ để tạo niềm tin cho người lao động; bản thân Vân còn trực tiếp đứng ra thông báo tuyển dụng, thu tiền của người lao động.

Nguyễn Quang Thuận đưa ra mức lệ phí xuất khẩu lao động là 14.000 USD/người, trả phí tuyển dụng cho Rohman 1.000 USD/người. Sau đó, Rohman nâng lên thành 17.000 USD/người và đến lượt Nguyễn Ngọc Hải Vân, chi phí xuất khẩu lao động được nâng lên thành 20.500 USD/người.

Với chiêu thức nói trên, Nguyễn Quang Thuân đã chiếm đoạt của người lao động nghèo hơn 800 triệu đồng và 10.000 USD (hiện đã khắc phục hết); Rohman chiếm đoạt gần 17.500 USD (khắc phục hơn 9.000 USD). Riêng Nguyễn Ngọc Hải Vân đã chiếm đoạt 722 triệu đồng (khắc phục 35 triệu đồng), số tiền còn lại hiện không có khả năng hoàn trả.


Trần Xuân Tình
Bà già 61 tuổi nhận án vì lừa đảo 'chạy' việc
Bà già 61 tuổi nhận án vì lừa đảo 'chạy' việc

Ngày 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Thị Tuyết (sinh năm 1952, quê Nghệ An). Tổng hợp hình phạt chung mà Tuyết phải chịu là 20 năm tù giam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN