Tuyên án 7 bị cáo nhóm trộm tiệm vàng liên tỉnh

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 10/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án 7 bị cáo trong nhóm trộm tiệm vàng chuyên gây án ở các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ do Lý Văn Đợi, 53 tuổi, ngụ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu với cùng tội danh “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Lý Văn Đợi (áo trắng, thứ 3 từ trái qua) cùng đồng bọn nghe Tòa tuyên án. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ nhận định, các bị cáo trong vụ án do Lý Văn Đợi cầm đầu phạm tội có tổ chức, câu kết chặt chẽ, phương pháp tinh vi xảo quyệt… Riêng bị cáo Lý Văn Đợi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; nhiều bị cáo trong băng nhóm trộm cắp do Đợi cầm đầu từng phạm tội về trộm cắp tài sản và các tội khác trước đó.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lý Văn Đợi 17 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Các bị cáo khác cũng bị Hội đồng xét xử tuyên phạt cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, gồm: Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) lĩnh án 15 năm tù; Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, ngụ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Văn Dũng (51 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) mỗi bị cáo lĩnh 14 năm tù; Lê Văn Mười (40 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) mỗi bị cáo lĩnh 13 năm tù; Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) lĩnh 3 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, Lý Văn Đợi đã cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động bằng đường thủy, đột nhập hàng loạt các tiệm vàng tại khắp các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ để trộm cắp tài sản trong khoảng thời gian dài. Trong vụ án này, Đợi, Thắng, Điệp và Tâm quen biết nhau từ trước và đã từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Do muốn có tiền tiêu xài nên Lý Văn Đợi cùng các bị cáo đã nảy sinh ý định đi theo các tuyến sông ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ để lấy trộm tài sản. Sau đó, nhóm Đợi rủ thêm Mười, Dũng và Dân gia nhập nhóm để lên kế hoạch gây án. Thủ đoạn gây án của Đợi và đồng bọn là ban ngày quan sát, chọn cơ sở mua bán ven sông để đêm đến lén lút lấy trộm tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2015 -7/2016, dưới sự cầm đầu của Lý Văn Đợi, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản ở Cần Thơ, Tiền Giang, Sóc Trăng có giá trị gần 3 tỉ đồng…; trong đó, Đợi tham gia 5 vụ, chiếm đoạt tài sản có trị giá hơn 2 tỉ đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn khai nhận việc phạm tội trộm cắp tại các địa phương như Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp và Kiên Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cần Thơ đã thông báo cho các địa phương để giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh Sang (TTXVN)
Tóm gọn nghịch tử trộm két sắt nhà bố đẻ, thuê taxi chở đi phá lấy tiền, vàng
Tóm gọn nghịch tử trộm két sắt nhà bố đẻ, thuê taxi chở đi phá lấy tiền, vàng

Lợi dụng lúc mọi người đi vắng, Trần Hoàng Nhật (sinh năm 1982, trú tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã lẻn vào nhà bố đẻ của mình bê két sắt ra ngoài, sau đó gọi taxi đưa ra địa bàn khác phá lấy tiền, vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN