Tử hình kẻ chém chết vợ con bạn

Cãi nhau với bạn nhậu, buổi tối, Phương vác dao sang nhà anh này để "xử lý". "Kẻ thù" tông cửa chạy, Phương quay sang chém vợ con anh tử vong.
 
Ngày 2/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng và tuyên tử hình bị cáo Trình Văn Phương (28 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng) về tội "giết người".
 
Theo cáo trạng, chiều 4/7, Phương cùng với anh Trịnh Văn Nguyên (32 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đồng Nai) và một số người bạn được mời đến nhậu gỏi cá tại nhà ông Vũ Văn Dưỡng (55 tuổi, thôn 4, xã Đồng Nai). Khi ngà say, giữa Phương và anh Nguyên lời qua tiếng lại nhưng được một số người can ngăn nên dừng lại. Sau đó anh Nguyên về nhà.
 
Nóng mặt vì chưa đánh được anh Nguyên nên khoảng 19h cùng ngày, Phương cầm con dao đến nhà anh Nguyên với mục đích chém cho biết mặt. Thấy Phương cầm dao đến nhà, anh Nguyên sợ tung cửa chạy ra phía sau tránh. Không tìm thấy anh Nguyên, tên Phương quay sang đâm chém vợ anh Nguyên là chị Lê Thị Luyến, 31 tuổi và con trai anh Nguyên là cháu Trịnh Đức Tiến, 11 tuổi đang nằm trên giường làm chị Luyến và cháu Tiến tử vong trên đường đến bệnh viện.
 
Giết người dã man xong, Phương định bỏ trốn nhưng bị Công an huyện Bù Đăng bắt ngay sau đó.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN