Tử hình đối tượng giết lái xe taxi, cướp tài sản

Ngày 11/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo có các hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Che giấu tội phạm”.

4 đối tượng gây ra vụ cướp và giết lái xe taxi. Ảnh: baotuyenquang.com.vn


6 bị cáo gồm: Đặng Trung Kiên (sinh năm 1993); Đặng Văn Độ (sinh năm 1996); Bùi Văn Hân (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Hân (mẹ của Đặng Trung Kiên) cùng trú quán Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Thị Thanh Mai (sinh năm 1995 - bạn gái Đặng Trung Kiên) ở Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh và Nguyễn Văn Chào (sinh năm 1987), trú quán Vân Hà, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Trung Kiên tử hình, Nguyễn Văn Chào 28 năm tù; Đặng Văn Độ 12 năm 6 tháng tù, Bùi Văn Hân 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Nguyễn Thị Hân 16 tháng tù treo, Phạm Thị Thanh Mai 12 tháng tù treo về tội “Che giấu tội phạm”. Đặng Trung Kiên, Nguyễn Văn Chào, Đặng Văn Độ và Bùi Văn Hân phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyến Thế Thao 157 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần và phải cấp dưỡng cho mẹ đẻ và con anh Thao mỗi tháng 250.000 đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, chiều 25/12/2012, Kiên rủ Chào, Hân và Độ đi cướp tài sản. Đến 19 giờ cùng ngày các đối tượng gặp nhau tại thành phố Bắc Ninh và cùng đi mua hung khí để thực hiện hành vi phạm tội. Đến 23 giờ cùng ngày cả 4 đối tượng quay về ga Bắc Ninh bàn bạc đi cướp tài sản của lái xe taxi.

Kiên đưa cho Chào một dao chọc tiết lợn, sau đó hai đối tượng thuê taxi do anh Nguyễn Thế Thao (sinh năm 1962, trú tại Quang Châu, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển. Độ và Hân đi xe máy bám theo. Khi đến đường liên xã thuộc xã Việt Đoàn (Tiên Du - Bắc Ninh), Kiên dí dao vào cổ anh Thao và yêu cầu dừng xe. Anh Thao đỗ xe, hất tay Kiên ra, mở cửa xe và hô “cướp”. Kiên dùng dao đâm hai phát vào cổ, vai anh Thao. Khi anh Thao mở cửa xe và chạy ra ngoài, Chào cầm tay anh kéo lại, Kiên tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực làm anh Thao ngã xuống ghế. Sau đó, Chào lấy ví của anh Thao bên trong có 2.500.000 đồng, chia cho Kiên 1.000.000 đồng.

Trong quá trình Kiên và Chào thực hiện hành vi phạm tội, Độ và Hân đứng sau đuôi xe ô tô quan sát và đợi để chở Kiên và Chào. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Độ và Hân về nhà. Kiên đưa bộ quần áo dính máu cho bạn gái là Phạm Thị Thanh Mai giặt và nói với bà Hân về hành vi gây án của mình, đồng thời xin bà Hân 500.000 đồng rồi cùng Chào bỏ trốn.

Do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Thế Thao tử vong ngay trên ô tô.


Thanh Thương
Bắt khẩn cấp giám đốc công ty rượu 29 Hà Nội
Bắt khẩn cấp giám đốc công ty rượu 29 Hà Nội

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp 3 cán bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, gồm Giám đốc Nguyễn Duy Vường và 2 cán bộ phụ trách sản xuất là Trần Xuân Mạnh và Đặng Văn Cảnh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN