Truy tố kẻ cướp tài sản của lái xe taxi

Ngày 28/6, công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) lập hồ sơ truy tố Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1978 (quê quán thôn Đông – Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh) về tội cướp tài sản của lái xe tắcxi Mai Linh.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 26/6/2011, Đại thuê một chiếc xe tắc-xi hãng Mai Linh đi từ Mỹ Đình (Hà Nội) về Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) do anh Lưu Trung Tình, sinh năm 1986 ở Kim Thành - Hải Dương lái. Đến đoạn đường 287, thuộc địa phận thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Đại bất ngờ dùng dao kề cổ anh Tình khống chế và dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt lái xe. Bị hành hung bất ngờ, trong lúc anh Tình bị choáng, Đại đẩy anh ra khỏi xe rồi lái xe phóng đi. Toàn bộ tiền cước của xe gồm 700.000 đồng, 1 điện thoại di động và chiếc xe đã bị đối tượng cướp.

Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Công an huyện Tiên Du đã nhanh chóng tiến hành điều tra truy xét. Đến đêm 27/6, lực lượng công an Tiên Du đã tóm gọn Đại khi hắn đang trên đường trốn chạy.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN