Truy tìm vụ mất 4 tỷ đồng ở chùa Hàm Long

Sư thầy Đàm Thanh- người quản lý việc thu chi tài chính chùa Hàm Long, xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh)  vừa đến công an xã Nam Sơn trình báo vụ mất trộm 4 tỷ đồng. Công an thành phố và công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường, phòng ở của sư thầy Đàm Thanh có tới hai lần cửa, trong phòng nơi cửa sổ giáp với triền núi Dạm đã bị bọn trộm cưa gãy chắn song bằng gỗ. Điều này chứng tỏ bọn trộm đã đột nhập từ phía triền núi Dạm- nơi cây cối um tùm và hoàn toàn không có người qua lại.


Đồ đạc trong phòng không hề bị xáo trộn ngoài hai ngăn tủ sắt bị cậy phá khóa. Điều đáng nói là chiếc tủ sắt hình chữ nhật kê thẳng đứng có 4 ngăn, song chỉ một ngăn đựng tiền và bọn trộm đã nhằm đúng ngăn có tiền để phá khóa lấy trộm.

Qua hai lần cửa mới vào tới phòng của sư thầy Đàm Thanh- nơi bị bọn trộm viếng thăm từ phía sườn núi.


Theo lời khai báo của sư thầy Đàm Thanh - người đầu tiên phát hiện vụ việc, cơ quan điều tra bước đầu nhận định, vụ mất trộm là có thật, thời gian đạo chích đột nhập có thể từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30. Bọn chúng đã thực hiện hành vi trót lọt và khá hoàn hảo khi không hề gây xáo trộn hiện trường cũng như không để lại dấu vết nghi phạm.

Sư thầy Đàm Thanh cho biết: Số tiền khoảng 4 tỷ đồng chủ yếu là tiền công đức của phật tử gần xa, được nhà chùa tích góp từ nhiều năm nay. Tất cả đều được gói bọc cẩn thận từng cọc theo từng mệnh giá và để vào hai hộp sắt khác nhau, một hộp đựng 3,5 tỷ đồng và một hộp đựng khoảng 500 triệu đồng.


Dự định của nhà chùa là dùng số tiền này đền bù cho 6 hộ dân thôn Tự Thôn đang sinh sống gần phía dưới cổng chùa để mở rộng khuôn viên, tiến tới quy hoạch xây dựng chùa Hàm Long thành điểm du lịch tín ngưỡng tâm linh trong vùng theo quy hoạch phát triển của ngành du lịch Bắc Ninh.

Vị trí chùa Hàm Long nằm dựa vào triền núi Dạm, cây cối um tùm heo hút, nếu không thông thuộc địa hình, kẻ gian sẽ khó đột nhập theo đường triền núi. Hơn nữa, khuôn viên chùa khá rộng, ngoài khu vực chùa chính còn nhiều dãy nhà khách với hàng chục gian phòng khác nhau. Anh Nguyễn Văn Quân- Phó trưởng Công an xã Nam Sơn cho biết, trước đây chùa Hàm Long còn có cả một trường Trung cấp Phật học Bắc Ninh. Để đảm bảo công tác an ninh, nhà chùa đã cho lắp đặt hệ thống camera quan sát gần cổng ra vào và khuôn viên phía trước cửa chùa.


Tuy nhiên theo anh Quân, việc trang bị hệ thống camera bảo vệ hoàn toàn do tự phát, thiếu sự tư vấn, hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan chức năng nên các thiết bị hiện đại này đã không phát huy hiệu quả như mong muốn.

Thực tế, mỗi ngày có tới hàng trăm phật tử gần xa về thăm viếng cảnh chùa cũng như tiến hành các nghi lễ tín ngưỡng tâm linh. Hiện tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành sàng lọc đối tượng khả nghi, từng bước truy tìm manh mối.


Qua tìm hiểu chúng tôi được biết tình hình an ninh trật tự khu vực chùa Hàm Long và các thôn trong xã Nam Sơn luôn ổn định. Tuy nhiên do lượng phật tử về hành lễ đông nên các vị sư trong chùa thường đưa người thân (chủ yếu là ở nơi khác) về giúp việc, ăn ở tại chùa, số lượng có khi lên tới vài chục người đã gây phức tạp cho công tác quản lý tạm trú của công an địa phương.

Thành Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN