Truy tìm dấu tích đối tượng cướp ngân hàng ở Huế

Sau vụ cướp tiền ngân hàng táo tợn xảy ra tại thành phố Huế vào lúc 17 giờ ngày 6/12, đến sáng 7/12, các hoạt động ở Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế vẫn diễn ra bình thường.

Thông tin ban đầu cho biết: Số tiền bị cướp ở Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại đường Mai Thúc Loan được xác định khoảng 700 triệu đồng. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ở chi nhánh ngân hàng này cho thấy tên cướp một tay chĩa súng khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu để tiền lên bàn giao dịch, tay còn lại hắn lấy tiền bỏ vào túi màu đen. Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang dựa vào hình ảnh từ camera của Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế để điều tra, truy tìm đối tượng.

Chi nhánh ngân hàng BIDV bị cướp. Ảnh Hồ Cầu/TTXVN

Như TTXVN đã đưa tin: Khoảng 17 giờ ngày 6/12, một đối tượng dùng súng xông vào Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế để cướp tiền. Đối tượng này đã lấy tiền bỏ vào bao màu đen rồi lên xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.Theo nhận định, có thể đối tượng đã quan sát rất kỹ hoạt động của ngân hàng nên chọn thời điểm cuối ngày để ra tay vì đây là lúc các ngân hàng tiến hành tất toán tiền.

Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẩu súng của đối tượng này mang theo được xác định là súng giả, có thể là loại súng bắn bi, nên không có ai bị thương vong...

Quốc Việt (TTXVN)
BIDV nói gì sau vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Huế?
BIDV nói gì sau vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Huế?

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có thông tin chính thức về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại chi nhánh Thừa Thiên - Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN