Trùm buôn bán logo “xe vua” ra đầu thú

Liên quan đến vụ hai đường dây bán logo “xe vua” Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) mới triệt phá tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận, nghi can Trần Văn Thới (tự Út, sinh năm 1976, ngụ huyện Bình Chánh) đã đến Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, đầu thú vào sáng 31/8.

Những mẫu logo được các băng nhóm bán cho tài xế, chủ xe để dán vào đầu xe tải. Ảnh: vietnamnet.vn


Thới được xác định là đối tượng cầm đầu của một trong hai đường dây buôn bán logo “xe vua” và bảo kê xe tải hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận do C45 khám phá vài ngày trước đây. Công an huyện Bình Chánh đang trong quá trình tiến hành các thủ tục bàn giao Thới cho Bộ Công an để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như TTXVN đã thông tin, sau quá trình điều tra, theo dõi suốt một thời gian dài, ngày 26/8, C45 - Bộ Công an phía Nam đã khám xét nhiều địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 7 đối tượng thuộc hai băng nhóm chuyên buôn bán logo “xe vua”.

Cơ quan công an xác định một băng nhóm là do Lê Thị Cẩm Vân (sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu và một băng nhóm khác do Thới tổ chức; hai nhóm có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Băng nhóm của Vân và Thới có cùng cách thức hoạt động, khi tổ chức đội ngũ tay chân rảo quanh nhiều tuyến đường đê, nắm bắt các chốt cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông... rồi nhắn tin báo lại cho tài xế biết để di chuyển xe theo lộ trình an toàn. Nếu xe nào đã mua logo “xe vua” nhưng vẫn bị cơ quan chức năng xử lý về các hành vi vi phạm giao thông thì đàn em của Vân xuất hiện để xin xỏ, bảo lãnh...

Hai băng nhóm này được cho là hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay. Băng nhóm của Vân chuyên bán cho tài xế, chủ xe các logo dạng hình mặt trời, hình ngôi sao... Còn băng nhóm của Thới bán là logo garage Thành Đô. Các logo này được bán với giá 2 – 3 triệu đồng/logo/xe/tháng và các tài xế, chủ xe dán vào đầu xe. Trung bình các nhóm này bán logo “xe vua” và quản lý hàng ngàn đầu xe, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, khoảng 2,5 – 3 tỷ đồng/tháng.

Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Thành Chung (TTXVN)
Bắt taxi Mai Linh vận chuyển hơn 3.000 kíp nổ
Bắt taxi Mai Linh vận chuyển hơn 3.000 kíp nổ

Sáng 31/8, Tổ công tác cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ lái xe tãi hãng Mai Linh đang vận chuyển trái phép chất nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN