Trộm đi xuồng máy tốc độ cao trộm lưới rập của ngư dân

Thời gian gần đây, ngư dân xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) rất bức xúc trước tình trạng thường xuyên bị mất trộm lưới rập khi đang đánh bắt trên sông Dinh, sông Rạng và sông Chà Và.

Đặc biệt từ 14/7 đến nay đêm nào bà con cũng bị mất trộm lưới rập, người ít thì 6 cái, người nhiều lên đến 20, 30 cái.

Theo các ngư dân hành nghề lưới rập, các đối tượng trộm cắp thường sử dụng xuồng máy công suất lớn, sau khi trộm rập chúng cho xuồng máy chạy với vận tốc lớn để tẩu thoát.

Người dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền vá lại lưới sau mỗi chuyến biển. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Anh Võ Văn Cường, ngụ thôn 7, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, người hành nghề đánh lưới rập hơn 10 năm nay cho biết, việc trộm cắp lưới rập trước đây xảy ra lẻ tẻ, nhưng 2 năm trở lại đây, nhất là thời điểm gần đây việc trộm cắp diễn ra thường xuyên và liên tục. Năm 2016, anh cũng bị mất liên tục khoảng 20 lần, lần nhiều đến 40 cái rập. Gần đây nhất vào đêm 15/7/2017, anh Cường bị trộm mất 50 cái rập vừa mới mua, trị giá gần 300.000 đồng/cái.

“Gia đình tôi phải vay tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để đầu tư mua lưới hành nghề sau nhiều lần bị mất, giờ lại mất thêm chúng tôi không biết xoay sở đâu ra tiền để trả nợ. Cuộc sống cả gia đình chỉ biết trông chờ vào bán hải sản từ việc đánh lưới rập hàng ngày”, anh Cường xót xa nói.

Anh Nguyễn Văn Đại, thôn 7, xã Long Sơn mới hành nghề lưới rập được 3 năm, nhưng có năm anh bị trộm lấy mất lưới đến 5 lần, lần anh bị mất nhiều nhất lên đến 50 cái. Cách đây 1 tuần anh cũng bị mất 6 cái. Theo anh Đại, thời gian bọn trộm hoành hành từ khoảng 20 giờ đến khoảng 3 giờ sáng, chúng lợi dụng ngư dân sau khi thả rập rồi ngủ, hoặc lợi dụng đêm tối để hành động. Vì rập ngư dân thả xuống nước có khi dài cả 1 km, chúng chỉ cần kéo lưới là có thể lấy được hết số lưới rập. Khi bị phát hiện chúng nổ xuồng máy và chạy với tốc độ cao, phương tiện ghe của ngư dân quá nhỏ không thể đuổi kịp.

Trường hợp anh Phạm Thành Trung, ngụ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu là ngư dân hành nghề lưới rập lâu năm, nhưng cách đây mấy hôm anh phải bán nốt 20 cái rập còn lại để lên bờ kiếm việc khác. Nguyên nhân là cách đây gần 1 tuần anh mới bị bọn trộm lấy mất 40 cái rập khi đang đánh bắt trên sông. Không còn tiền để mua rập mới, số rập còn lại quá ít không bõ công bỏ ra để đi đánh bắt nên anh đã quyết định bán lưới, bỏ nghề.

Theo anh Trung, hầu hết bà con hành nghề lưới rập đều là hộ nghèo trong xã, nhờ hành nghề này mỗi ngày người dân cũng thu nhập từ 300.000 đến 500.000 đồng, cả gia đình bám víu vào nghề này mà sống. Hầu hết bà con đều phải vay tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội mới có tiền mua lưới, thế nhưng lưới bị mất trộm thường xuyên khiến nhiều bà con kiệt quệ tài sản.

Trước tình trạng trên, vào đêm 16/7 ngư dân đã tổ chức vây bắt các đối tượng trộm cắp trên sông, với 20 ghe và 30 người, nhưng do bọn trộm sử dụng xuồng máy công suất lớn, chạy với vận tốc cao nên đã chạy thoát.

Ngư dân hành nghề lưới rập kiến nghị các cơ quan chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý dứt điểm tình trạng trộm cắp lưới để bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Nếu tình trạng này kéo dài gây hoang mang, bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến tình trạng an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Bùi Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, về vấn đề này cử tri cũng đã nhiều lần phản ánh lên HĐND xã, Ban chỉ huy Công an xã Long Sơn cũng đã báo cáo sự việc về Công an thành phố Vũng Tàu để điều tra, làm rõ, nhằm đảm bảo tính mạng cũng như tài sản cho bà con đánh bắt hải sản trên địa bàn sông nước.

Theo Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ năm 2015 trở về trước tình hình trộm cắp ngư lưới cụ của ngư dân trên sông Dinh, sông Chà Và, sông Rạng, Thị Vải diễn ra nhỏ lẻ. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay tình hình trộm cắp ngư lưới cụ của ngư dân diễn biến phức tạp.

Từ năm 2016 đến nay Bộ đội Biên phòng đã nhận được 40 đơn tố giác của ngư dân thành phố Vũng Tàu hành nghề lưới rập bị một nhóm đối tượng sử dụng ghe máy (xuồng lãi) để lấy cắp rập trái phép với số lượng lớn, gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân. Thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng này thường hoạt động vào lúc đêm khuya về sáng, chúng sử dụng phương tiện có gắn động cơ công suất lớn, có hung khí mang theo nếu phát hiện chúng sẵn sàng chống trả để tẩu thoát.

Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tăng cường công tác nắm địa bàn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, người, phương tiện hàng hóa. Đồng thời tuyên truyền cho người dân biết được âm mưu, phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này để chủ động phòng ngừa, vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng, để răn đe ngăn chặn từng bước chấm dứt tình trạng trên.

Hoàng Nhị (TTXVN)
Công ty Nam Triệu sửa chữa tàu vỏ thép cho ngư dân Bình Định
Công ty Nam Triệu sửa chữa tàu vỏ thép cho ngư dân Bình Định

Trong ngày 19/7, các tàu đã được tháo dỡ phần máy thủy để chuẩn bị lắp đặt máy mới. Một số tàu đã được làm lại mặt vỏ thép thân tàu và sơn lại theo đúng tiêu chuẩn thiết kế ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN