Triệu tập nghi phạm dùng dùi cui điện cướp taxi

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã triệu tập hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp chiếc xe Chevrolet spark của tài xế hãng taxi Hương Nam ở đường 16, đoạn qua địa phận xã Đông Xuân, Sóc Sơn.

Đối tượng Nguyễn Thanh Lê (trái) và Phạm Quang Trung tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN


Hai nghi phạm gồm Nguyễn Thanh Lê, sinh năm 1987, ở Sóc Sơn, Hà Nội và Phạm Quang Trung, sinh năm 1996, ở Hà Nam. Tại cơ quan công an, Lê và Trung đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp xe taxi của hãng Hương Nam do anh Nguyễn Văn Hường, (sinh năm 1972, ở Xuân Trường, Nam Định) điều khiển hôm 19/12/2013.

Lê và Trung khai: Vào 20 giờ 45 ngày 19/12/2013, hai tên này ở số 176 Lò Đúc gọi xe của anh Hường và yêu cầu anh chở đến sân bay Nội Bài. Tới sân bay Nội Bài, chúng lại yêu cầu anh Hường tiếp tục đánh xe đi lòng vòng.

Khi tới đường 16, đoạn qua địa phận xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, Lê và Trung đề nghị anh Hường dừng xe, lợi dụng đoạn đường vắng vẻ và người tài xế không để ý, chúng đã dùng dùi cui phóng điện tấn công anh Hường.

Trúng đòn, anh Hường tháo chạy. Sau đó, Lê và Trung lấy chiếc xe taxi và số tiền 1 triệu đồng của anh Hường. Trên đường bỏ chạy, hai đối tượng này đã bỏ lại chiếc xe vừa cướp được ở cánh đồng thôn Canh Hà xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Anh Hường sau khi bị cướp đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Sau khi nắm được thông tin, nhận thấy tính chất manh động, táo tợn, liều lĩnh của vụ cướp, Đội Phòng chống tội phạm về cướp và cướp giật (Đội 8), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ nghi phạm của vụ án và triệu tập hai đối tượng đến để làm việc.

Hiện chiếc xe taxi đã được bàn giao lại cho tài xế Nguyễn Văn Hường. Vụ việc đang được cơ quan Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.


Hạnh Quỳnh
Tử hình kẻ cầm đầu băng côn đồ chém người cướp xe máy
Tử hình kẻ cầm đầu băng côn đồ chém người cướp xe máy

Ngày 25/12, kết thúc phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm côn đồ chém người cướp xe máy gây hoang mang dư luận, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hồ Duy Trúc (sinh năm 1993, quê Ninh Thuận), kẻ cầm đầu băng nhóm mức án tử hình về tội “Cướp tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN