Triệt phá ổ nhóm làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Lực lượng chức năng Hải Phòng đã triệt phá một ổ nhóm chuyên làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố.


Đối tượng Đào Văn Núi cùng chứng minh thư CAND và thẻ đảng viên giả. Ảnh: tuoitre.vn

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Núi (sinh năm 1985, đăng ký thường trú tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra xử lý về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng và công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công an quận Lê Chân kết hợp với Công an phường Hồ Nam phát hiện vào tháng 4/2015, Đào Văn Núi có sử dụng 1 giấy chứng minh nhân dân và thẻ đảng viên đến cầm đồ tại cơ sở cầm đồ trên địa bàn phường Hồ Nam lấy 80 triệu đồng.

Từ dấu hiệu ghi vấn trên, các trinh sát Công an quận Lê Chân đã điều tra, xác minh, Đào Văn Núi là một “con bạc” có tiếng ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Do chơi bạc thua, Núi nghĩ ra cách làm giả giấy chứng minh nhân dân và thẻ đảng viên đi cầm cố để lấy tiền.

Để làm được giấy tờ giả, Núi tìm gặp vợ chồng Dũng - Lan ở khu vực phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) nhờ làm giả 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên Đào Văn Núi.

Nhận thấy việc làm dễ dàng, Núi tiếp tục nhờ Dũng - Lan làm thêm 7 giấy chứng minh nhân dân giả khác đem cầm cố. Để tránh bị phát hiện, Núi mang cầm cố tại nhiều tiệm cầm đồ trên các địa bàn khác nhau như quận Lê Chân, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, huyện An Dương… Tổng số tiền Núi cầm cố 9 giấy chứng minh nhân dân giả được 360 triệu đồng.

Từ các tài liệu thu thập được, ngày 9/11, tại cơ sở dịch vụ cầm đồ An Phát, phường Hồ Nam, Công an quận Lê Chân đã thu giữ được 1 giấy chứng minh nhân dân giả số hiệu 138-406 mang tên Đào Văn Núi.

Xét thấy vụ việc phức tạp, Công an quận Lê Chân đã mở rộng điều tra, lần ra manh mối của cơ sở sản xuất, cung cấp giấy tờ giả nói trên là Phạm Văn Dũng và vợ là Phạm Thị Lan, cùng sinh năm 1984, đăng ký thường trú số 35 tổ Quán Toan 1, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điều đáng nói, Phạm Văn Dũng nguyên là cán bộ Trại giam Xuân Nguyên, xuất ngũ từ đầu năm 2015; Phạm Thị Lan, nguyên là cán bộ Trung đoàn 285, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không không quân cũng đã xuất ngũ.

Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Dũng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên Dũng, Lan hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Dũng - Lan, cơ quan điều tra thu được 1 thẻ đảng viên và một số phôi thẻ đảng viên mang tên Phạm Thị Lan, 1 số hiệu công an nhân dân mang tên Phạm Văn Dũng và nhiều tài liệu khác liên quan như giấy tờ vay nợ của Dũng và Lan.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận, tất cả số giấy tờ cơ quan công an thu giữ nêu trên đều là giả mạo.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Bắt 5 đối tượng giả danh công an để lừa đảo
Bắt 5 đối tượng giả danh công an để lừa đảo

Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/11 đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra về hành vi giả danh công an để lừa đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN