Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn qua biên giới

Công an thành phố Nam Định đã bắt giữ trùm ma túy Lưu Vĩnh Phúc, thu 4 bánh heroin, 1kg ma túy tổng hợp, 200 viên hồng phiến, 6 khẩu súng, nhiều hộp đạn, dao phớ và bình xịt hơi cay.

Ngày 7/7, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an thành phố Nam Định vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Phúc vẫn không thừa nhận hành vi vận chuyển, mua bán ma túy của mình mà quanh co, trong thời gian đi đào vàng tại một số tỉnh miền Nam do nghiện ma túy nên đã tìm mua ma túy của một thanh niên người Lào để sử dụng. Sợ người nhà phát hiện mình bị nghiện nên Phúc đã mang theo ma túy trên xe. Về việc tàng trữ súng, đạn trái phép, Phúc khai nhận, được người khác cho và mua lại từ lúc đi đào vàng dùng để phòng thân.

Khi Lưu Vĩnh Phúc cùng Phạm Công Phức (người lái xe, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đi ô tô đến cầu vượt Lộc An (thành phố Nam Định) đã bị lực lượng Công an Nam Định phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Bắt hai đối tượng buôn ma túy qua sông biên giới
Bắt hai đối tượng buôn ma túy qua sông biên giới

Vào khoảng 2 giờ ngày 2/7, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tổ công tác của Đồn Biên Phòng A Mú Sung, Lào Cai đã bắt quả tang 2 đối tượng nam liều lĩnh bơi vượt sông Hồng đang vào thời điểm có lũ để vận chuyển trái phép ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN