Triệt phá đường dây thầu đề cực lớn

Chiều 4/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây thầu đề cực lớn trên địa bàn. Bước đầu, PC45 đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào chiều 30/12/2016, hàng chục trinh sát của PC45 phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức đã chia thành nhiều mũi, ập vào bắt quả tang 17 điểm, khám xét hai điểm thuộc đường dây thầu đề quy mô, chủ yếu có chân rết tại địa bàn quận Thủ Đức.

Công an bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ lượng tang vật gồm hơn 830 triệu đồng, gần 200 tờ phơi thể hiện số tiền cá cược lên đến 1 tỷ đồng, 22 máy fax cùng nhiều vật chứng khác.

Qua điều tra xác định, đường dây thầu đề này do đối tượng Nguyễn Vân Sơn (sinh năm 1961, sống tại quận Thủ Đức) tổ chức và điều hành từ tháng 12/2015 đến nay. Sơn thuê Võ Thanh Lợi và Nguyễn Thị Bích Ngọc tham gia giúp sức tổ chức thầu đề.

Hàng ngày, Sơn ngồi tại nhà ở đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, nhận phơi đề do các đại lý thứ cấp chuyển về thông qua máy fax rồi cùng Ngọc, Lợi tổng hợp. Trung bình mỗi ngày, Sơn nhận phơi đề có tổng giá trị cá cược khoảng 200 – 300 triệu đồng.

Hiện PC45 đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án quy mô này.



Thành Chung
Phá đường dây thầu đề lớn, bắt giữ 14 đối tượng
Phá đường dây thầu đề lớn, bắt giữ 14 đối tượng

Đường dây thầu đề do Trần Túc cầm đầu hoạt động từ khoảng tháng 4/2014 đến nay, hàng ngày nhận phơi đề từ các “đại lý” chuyển lên để tính toán thắng thua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN