Triệt phá đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc bán dâm

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (phòng PC45), Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Nguyễn Quỳnh Hương, SN 1987, sinh viên đại học tại chức tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, thường trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang; Đặng Thị Mai Anh, SN 1997, thường trú tại thành phố Hà Giang; Nguyễn Thị Toàn, SN 1969, thường trú tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang phạm tội mua bán người, mua bán trẻ em và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo Điều 120, 119, 275 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Giang đưa bị can Nguyễn Thị Toàn đến Trại tạm giam.


Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang: Vào khoảng tháng 2/2013, đối tượng Nguyễn Quỳnh Hương đi sang Ma Ly Pho (Trung Quốc) và có hoạt động bán dâm tại một nhà nghỉ tại đây. Trong quá trình đi lại ở Trung Quốc thì Nguyễn Quỳnh Hương có quen và yêu một người thanh niên ở Trung Quốc tên là Trần Thạch Đan. Sau một thời gian, công việc làm ăn của Trần Thạch Đan bị thua lỗ và nợ rất nhiều. Vì túng quẫn nên Trần Thạch Đan đến gặp và đặt vấn đề với Sở Liu, hiện đang quản lý Khách sạn Minh Huyền (dịch theo phiên âm tiếng Việt) tại thành phố Quảng Đông (Trung Quốc) đặt vấn đề đưa gái vào khách sạn tổ chức bán dâm nhằm thu lợi nhuận chia nhau. Sáu đó, Trần Thạch Đan đã bàn với Nguyễn Quỳnh Hương về Việt Nam tìm gái trẻ, xinh đưa sang Trung Quốc tổ chức bán dâm lấy tiền. Nghe người yêu nói và lóa mắt trước đồng tiền, đầu tháng 5/2013, Nguyễn Quỳnh Hương đã về Việt Nam, tìm đến các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố tìm học sinh rủ sang Trung Quốc bán hàng với mức lương từ 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Bị can Nguyễn Quỳnh Hương.


Sau đó, Nguyễn Quỳnh Hương đã làm quen với Đặng Thị Mai Anh, SN 1997, thường trú tại thành phố Hà Giang đặt vấn đề nhờ Đặng Thị Mai Anh tìm các em học sinh trẻ, đẹp đưa sang Trung Quốc bán dâm, Nguyễn Quỳnh Hương sẽ trả công cho Đặng Thị Mai Anh mỗi trường hợp từ 1,5 - 2 triệu đồng/người. Ngay sau đó, Đặng Thị Mai Anh đã rủ được cháu Đ.T.H, SN 1996 là học sinh một trường THPT trên địa bàn ở thành phố Hà Giang và tổ chức đưa cháu Đ.T.H sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để bán dâm.

Tại Trung Quốc, Hương tiếp tục liên lạc về Việt Nam cho Mai Anh để tìm người. Đến khoảng 15 giờ ngày 19/5/2013, Mai Anh tiếp tục điện cho Hương là tìm được thêm em H.T.X, SN 1997, là học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Giang. Các đối tượng đã bàn bạc với nhau và đón taxi đưa em H.T.X lên Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy và đưa sang Quảng Đông (Trung Quốc) để bán dâm.

Đối tượng Đặng Thị Mai Anh, SN 1997, thường trú tại thành phố Hà Giang phạm tội mua bán người, mua bán trẻ em.


Đến ngày 23/5/2013, Mai Anh tiếp tục tìm được 4 người phụ nữ và đưa lên Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy giao cho Hương nhưng do không làm được thủ tục thông quan qua Cửa khẩu cho nên Hương đã gặp và bàn bạc với một phụ nữ (chưa rõ tên) thường trú tại huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) hiện đang tổ chức hoạt động mại dâm ở Thiên Bảo, Ma Ly Pho (Trung Quốc) để đưa 4 phụ nữ này sang Trung Quốc. Đến 2 giờ 30 phút ngày 31/5/2013 theo sự bàn bạc từ trước, Nguyễn Quỳnh Hương và người phụ nữ (chưa rõ tên) cùng nhau đến địa phận kè biên giới Việt - Trung để đón 4 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc thì bị lực lượng trinh sát phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Giang và Bộ đội Biên phòng Hà Giang bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý và bảo vệ biên giới.

Qua quá trình điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ các đối tượng Nguyễn Quỳnh Hương, Đặng Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Toàn về hành vi mua bán người, mua bán trẻ em và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo Điều 120, 119, 275 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã giải cứu thành công 5 phụ nữ, trẻ em bị đưa ra nước ngoài bán dâm. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương giải cứu các nạn nhân bị lừa đi bán dâm vẫn đang lưu lạc ở Trung Quốc.

Theo Đại tá Vũ Trường Giang, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Giang: Qua công tác điều tra, nhiều tháng qua, lực lượng trinh sát của Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy và Phòng phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã không quản mọi khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn ở các huyện vùng sâu, xa, biên giới trong tỉnh và ở tỉnh bạn để chứng minh, làm rõ và đã tìm ra đường dây mua bán trẻ em, mua bán người, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép với quy mô lớn.

Việc triệt phá thành công một đường dây mua bán trẻ em ra nước ngoài hoạt động mại dâm là chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang; góp phần thiết thực kỷ niệm 65 năm "Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; 65 năm lực lượng Công an Nhân dân thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948 - 11/6/2013) và hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an phát động, Công an Hà Giang đang ra sức thi đua: "Mỗi ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân".


Tin, ảnh: Minh Tâm
Bắt 2 đối tượng hiếp dâm trẻ em bị truy nã nhiều năm

Sau một thời gian điều tra, mật phục, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có lệnh truy nã nhiều năm vì hành vi hiếp dâm trẻ em và mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN