Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 15 bánh heroin

Lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy từ Thanh Hóa về Nam Định và thu 15 bánh heroin.

Tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Ngày 23/6, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết: Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Thanh Hóa về Nam Định, Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng gồm: Phan Văn Sự (42 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Sung Di Lênh (20 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), thu giữ15 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Sự khai nhận, vốn là thợ mộc nên thường xuyên đi về các tỉnh biên giới để buôn bán gỗ. Quá trình đi lại làm ăn, Sự đã móc nối với một số đối tượng người dân tộc thiểu số buôn bán ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào, thiết lập đường dây vận chuyển ma túy về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Sung Di Lênh là một trong những đầu mối cung cấp ma túy cho Sự.

Dưới vỏ bọc vận chuyển, buôn bán gỗ, Sự đã lái ô tô đi các tỉnh, thành phố giao ma túy cho khách. Khi Phan Văn Sự và Sung Di Lênh đang vận chuyển 15 bánh heroin từ Thanh Hóa về Nam Định tiêu thụ thì bị Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nam Định, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Định Hòa (TTXVN)
Phát hiện hơn 100 dân chơi ma túy tại các khách sạn, nhà nghỉ
Phát hiện hơn 100 dân chơi ma túy tại các khách sạn, nhà nghỉ

Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 khách sạn, nhà nghỉ đang có hàng trăm khách sử dụng, tàng trữ ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN