Triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savanakhet (Lào) vừa phá thành công chuyên án 624L-V, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Chiều 4/8, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển 14.800 viên ma túy tổng hợp hiệu WY vào Việt Nam tiêu thụ. Hai đối tượng này là Đon Chăn, sinh năm 1980, trú tại bản Đông Băng, huyện Cay Xỏn và Thạo Kẹo, sinh năm 1976, trú tại bản Na Nhung, huyện Xoong Khôn, cùng tỉnh Savanakhet. Ngoài số ma túy trên, tang vật thu được tại hiện trường còn có một khẩu súng K59, có 5 viên đạn đã lên nòng và một xe VIGO mang biển số Lào.


V.Lợi
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN