Triệt phá băng trộm chuyên dùng xà beng phá khóa

Chiều 23/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết đã triệt phá thành công chuyên án băng nhóm chuyên dùng xà beng phá khóa rồi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Ninh Kiều.

 

Các đối tượng Hải “trộm”, Thương và Khanh. Ảnh: CAND

 

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2014 đến nay, liên tục trên địa bàn quận Ninh Kiều xảy ra nhiều vụ trộm phá khóa, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Qua điều tra, Công an quận Ninh Kiều phát hiện 4 đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về tài sản, giờ giấc.


Sau thời gian theo dõi, Công an đã bắt quả tang Phan Thanh Hải (sinh năm 1985, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đang đột nhập vào một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) trộm tài sản. Tài sản mà Hải trộm được gồm: 25 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay và 1 máy tính bảng. Khám xét nơi ở của Hải, Công an quận Ninh Kiều thu giữ nhiều dụng cụ, tang vật dùng để gây án gồm: xà beng, kìm, găng tay, khẩu trang, đục…

 

Dụng cụ mà băng trộm dùng để gây án.

 

Từ lời khai của Hải, Công an quận Ninh Kiều bắt tiếp 2 đối tượng tham gia trộm cắp tài sản gồm: Phạm Trần Thương và Trần Tuấn Khanh (cùng trú tại đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ). Mở rộng chuyên án, Công an quận xác định, Hải, Thương, Khanh cùng với một đối tượng tên Hoàng Như Ý (đang bỏ trốn) chính là “tác giả” gây ra hàng loạt vụ phá khóa đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản trong thời gian qua.


Trong đó, điển hình ngày 27/1, Hải cùng các đối tượng khác dùng xà beng phá khóa, đột nhập vào một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) trộm 11 lượng vàng. Ngày 2/2, Hải và các đối tượng khác tiếp tục dùng xà beng phá khóa, đột nhập vào một ngôi nhà trên đường Mậu Thân (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) trộm 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh chuyên nghiệp, 1,2 lượng vàng, 10 triệu đồng tiền mặt, 6.600 USD, 1 điện thoại di động, 6 bóp da… Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tổng số tài sản của người dân bị băng nhóm của Hải bẻ khóa đột nhập là gần 1 tỷ đồng.

 

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ninh Kiều tiếp tục điều tra làm rõ.

 

PV

Nhóm trộm chó, bắn người ra đầu thú
Nhóm trộm chó, bắn người ra đầu thú

Bốn nghi can trong nhóm trộm chó, bắn chết người khi bị truy đuổi vào ngày 14/6 đã ra đầu thú tại Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN