"Treo cổ tự vẫn" vì liên quan một án mạng khác?

Sáng 6/3, người dân địa phương phát hiện tại khu vực gần trường tiểu học xã biên giới A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thi thể 1 nam thanh niên. Nạn nhân được xác định là Hồ Văn Nghịch (21 tuổi, trú tại xã A Xing) trong tình trạng treo cổ tự vẫn.

Đây là một trong những đối tượng bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã A Xing vào gần trưa ngày 5/3 khi người dân phát hiện thi thể của em gái Hoàng Thị Liễu (sinh năm 1995, trú tại Tân Lập, Hướng Hóa) vào địa bàn A Xing buôn bán rong, trong tình trạng thân thể bị chém nhiều nhát, và được cất giấu gần một hồ nước. Chiếc xe máy nạn nhân sử dụng không còn ở hiện trường.

Sau khi phát hiện xác em Liễu, nhiều người cho biết có thấy Nghịch đi theo nạn nhân và có mặt quanh khu vực hiện trường vụ án trùng với thời gian nạn nhân Liễu bị giết. Thông tin điều tra ban đầu cũng cho hay, thời gian xảy ra án mạng đối tượng Nghịch không ở nhà và có sử dụng xe máy của Liễu sau đó.

Trịnh Bang Nhiệm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN