Tránh xe máy trên cầu hẹp, hai chi em chết đuối

Lãnh đạo xã Kỳ Khang huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Vào lúc 13h ngày 5/12, một tai nạn thương tâm xảy ra làm hai cháu Nguyễn Thị Hồng (SN 1995) và cháu Nguyễn Thị Hà (SN 1997) là hai chị em ruột, đều học tại trường THCS Kỳ Khang chết đuối khi đi qua chiếc cầu hẹp thuộc xóm Vĩnh Phú xã Kỳ Khang.

Vào thời điểm trên, Nguyễn Thị Hồng đi học về bằng xe đạp nên cùng đón em trở về nhà, khi đi qua cây cầu hẹp thì gặp một người đi xe máy đi ngược chiều, do cầu hẹp, cháu Hồng không giữ được thăng bằng nên cả hai cháu Hồng và Hà cùng chiếc xe đạp rơi xuống sông. Khi hai cháu rơi xuống sông nhiều người dân biết và tìm cách cứu nhưng do sông quá sâu và nước chảy xiết nên đã cuốn trôi cả hai chị, em.

Sau hàng tiếng đồng hồ, người dân mới vớt được xác của cháu Nguyễn Thị Hà, hiện thi thể cháu Hồng vẫn chưa tìm thấy. Hiện nay, lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh, chính quyền xã Kỳ Khang và nhân dân đang nổ lực tìm kiếm vớt thi thể cháu Hồng.



TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN