Tranh chấp đất, thiếu gia "trùm mỏ" dọa bắn chết người

Công an tỉnh Cao Bằng sẽ xử lý nghiêm vụ việc con trai giám đốc Công ty khoáng sản Tiến Hiếu dùng súng giả doạ bắn vỡ đầu người dân. Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Công an kiêm Thủ trưởng điều tra phụ trách khối Cảnh sát, Công an tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, ngày 8/5, trong khi tranh cãi về chủ quyền lô đất ở km 5 phường Đề Thám, Thị xã Cao Bằng, Hoàng Tiến Mạnh đã dùng khẩu súng giả, bắn đạn bi sắt trông giống như súng thật dí vào đầu, doạ bắn chết chị Hoàng Thị Thìn. Khi chị Thìn gạt súng rơi xuống đất, Hiếu cùng đồng bọn nhặt súng mang về cất giấu. Công an Cao Bằng đã xác định đối tượng là Hoàng Tiến Mạnh (sinh 1972), con một chủ doanh nghiệp khoáng sản, trú tại tại phố Cò, Thành phố Thái Nguyên, đăng ký tạm trú tại thị xã Cao Bằng. Tại cơ quan Công an, Mạnh Khai đây là súng Trung Quốc, bắn đạn bi sắt, chỉ dùng để doạ nạt người. Ngày 21/4, Mạnh cũng đã từng dùng súng này để doạ anh Nguyễn Văn Hưng ở tổ 11, Sông Hiến - thị xã Cao Bằng.


Đối tượng Mạnh, kẻ dùng súng bắn bi dọa bắn chị Thìn. Ảnh: dantri.com.vn



Theo ông Hồng, cơ quan Công an đã đã gọi các đối tượng liên quan đến lấy lời khai, tịch thu tang vật. Tuy nhiên vẫn chưa xác định chính xác khẩu súng trên có khả năng sát thương hay không vì hiện vẫn còn đạn kẹt trong nòng súng, chưa bắn thử được. Cơ quan chức năng đang xem xét khả năng truy tố đối tượng Hoàng Tiến Mạnh.

TTXVN/Tin tức
Bắn người bằng súng tự chế, lĩnh án 24 năm tù giam
Bắn người bằng súng tự chế, lĩnh án 24 năm tù giam

Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt Nguyễn Minh Long và Nguyên Xuân Bách 24 tù giam vì tội dùng súng tự chế bắn người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN