TP. Hồ Chí Minh: Xe tải chở hơn 1,2 tấn nội tạng hôi thối

Sáng 20/11 trên quốc lộ 1A, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện một chiếc xe tải chở 1.250 kg nội tạng bò không rõ nguồn gốc để trong hàng trăm túi nilon đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối.


Sự việc xảy ra trên đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Chiếc xe tải mang BKS 54V-1725 do tài xế Phùng Trọng Lên (SN 1975) điều khiển lưu thông từ hướng Biên Hòa về TP.HCM.


Toàn bộ lô hàng bị bắt giữ tại trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP.HCM.


Tài xế Lên đã không xuất trình được các giấy tờ để chứng minh nguồn gốc về lô hàng trên. Lên khai nhận, anh chỉ là người chở thuê và số hàng trên được lấy từ chợ Biên Hòa (Đồng Nai) chở đến chợ Gò Vấp (TP.HCM) sẽ có người ra nhận.


Tổ công tác liên ngành đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế Lên và đưa đi thiêu hủy toàn bộ lô hàng trên.



Tin,ảnh: Lê Linh

Thu giữ 400 kg nội tạng bốc mùi chuẩn bị 'Nam tiến'

Đêm 2/11, Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Đội 6 Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Nội) đã phát hiện, thu giữ 400 kg lòng lợn, tràng lợn đã bốc mùi hôi thối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN