TP Hồ Chí Minh phá đường dây ma túy cực lớn

Khi bắt giữ ông trùm và 3 đại lý thứ cấp các trinh sát đã thu giữ lượng ma túy lên đến 6 bánh heroin và hơn 2,3 kg ma túy đá.

Thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Đây được xác định là các trùm trong 1 đường dây ma túy lớn nhất TPHCM trong những năm trở lại đây.

 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Đức Long (SN 1966, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Tính (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Phan Quang (SN 1970, ngụ quận 12) và hai chị em là Lê Nguyễn Ngọc Tường Luynh (SN 1979) và Lê Nguyễn Nhật Linh (SN 1982, cùng ngụ quận Bình Thạnh).

 


Hai trùm của đường dây gồm: Vũ Đức Long và Nguyễn Thị Tính (người tình của Long)

 

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác xác minh các trinh sát công an phát hiện và theo dõi đường dây mua bán ma túy do Vũ Đức Long cầm đầu từ 8/2012. Trong qua trình theo dõi, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn khi đối tượng này tỏ ra khá ma mãnh, thường xuyên thay đổi chỗ ở, giao dịch mua bán với các đối tác diễn ra nhanh chóng vào thời điểm đêm khuya. Bằng tiền có được từ hành vi phạm pháp của mình Long sở hữu nhiều căn nhà dùng làm nơi ẩn náu, trữ hàng và giao dịch với các đại lý thứ cấp.

 

Sau thời gian theo dõi gắt gao ngày đêm, các trinh sát PC47 nắm được thông tin Long sẽ bán ma túy tại căn nhà ở đường Tân Hải, phường 13 quận Tân Bình, TP.HCM, nên đã bí mật mai phục căn nhà. Vào khoảng 2h rạng sáng 4/12 đối tượng tên Phan Quang đến căn nhà trên để “mua hàng”, 2 bên giao dịch thì ngay lập tức các trinh sát ập đến bắt quả tang 3 đối tượng là Long, Tính và Quang. Khám xét căn nhà cơ quan công an thu giữ số lượng lớn ma túy gồm 6 bánh heroin, 2kg ma túy đá. Qua khai thác nhanh, cơ quan công an tiến hành khám xét căn nhà của Nguyễn Thị Tính thuê trên đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình thu giữ được 300gram ma túy tổng hợp (dạng đá). Đây cũng là 1 trong những căn nhà mà Long và Tính sống chung với nhau như vợ chồng.


3 đại lý thứ cấp, từ trái qua: Phan Quang, Lê Nguyễn Ngọc Tường Luynh và Lê Nguyễn Nhật Linh (em ruột của Luynh)

 

Tại cơ quan công an, các đối tượng ban đầu đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Đối tượng cầm đầu là Vũ Đức Long đã từng có nhiều tiền án tiền sự, Long khai nhận số ma túy trên y mua từ một đối tượng ở miền Bắc chuyên cung cấp số lượng ma túy lớn cho khu vực TP.HCM. Mua sỉ về, Long chia nhỏ ra bán cho các đại lý nhỏ hơn, mỗi bánh Heroin Long bán với giá 195 triệu đồng và hàng đá thì bán 1,1 tỷ đồng.

 

Qua đấu tranh khai thác từ “ông trùm” ma túy này cơ quan công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Lê Nguyễn Ngọc Tường Luynh và Lê Nguyễn Nhật Linh. Hai đối tượng này chính là đại lý cấp dưới của Long, nhận ma túy từ “ông trùm” rồi bán lại cho các con nghiện tại khu vực phường 3, quận Bình Thạnh. Còn nhiệm vụ của Tính hằng ngày là đi giao hàng và nhận tiền cho Long.

 

Tính đến thời điểm đường dây này bị triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng ma túy lớn gồm: 2kg heroin và 2,3 kg ma túy tổng hợp (hàng đá). Ngoài ra, công an còn thu giữ 5 xe máy, hơn 100 ngàn USD và 200 triệu tiền mặt. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN