Tp. HCM: Triệt phá trường gà đầu năm

Một trường gà quy tụ nhiều con bạc khát nước vừa bị lực lượng chức năng triệt phá vào ngày đầu năm Tết dương lịch. Ít nhất 27 con bạc, cùng số tiền gần 100 triệu đồng tang vật đã bị thu giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ tại công an quận 10


Trước đó, vào khoảng 14 giờ 15 ngày 3/1 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 10 đã phối hợp với công an phường 5 đã triệt phá ổ đánh bạc dưới hình thức lắc tài – xỉu và đá ngà tại khu đất trống số 336 Nguyễn Chí Thanh, (phường 5, quận 10) của ông Nguyễn Khắc Tuấn (tự Tuấn “Bắc”  SN 1975, ngụ tại phường 4, quận 5) làm chủ.

Tại hiện trường công an thu giữ 5.600.000 đồng tại sòng tài xỉu, thu trong người các đối tượng 76.850.000 đồng và 1.100 USD, 2 con ngà đang đá (có gắn 4 cựa bằng sắt trên chân), 8 cựa gà bằng sắt khác, 2 cái cân, 3 hột xí ngầu, 1 cốc, 1 đĩa sứ và 14 xe gắn máy các loại.

Được biết trường gà bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2013 do Tuấn “Bắc” tổ chức để thu tiền xâu. Tuấn nhờ Vũ Cẩm Thành (SN 1989, ngụ quận 6) và Nguyễn Quốc Khánh (SN 1980, ngụ quận 5) làm “biện”. Công việc của Thành và Khánh là môi giới cáp độ cho tường cặp gà đá. Theo đó, mỗi cặp độ thấp nhất là 2.000.000 đồng, chủ trường gà  hưởng 5%. Trung bình mỗi ngày trường gà này có 4 -5 độ đá gà, Tuấn “Bắc” thu lợi bất chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ngày và cho lại Thành và Khánh từ 300.000 – 400.000 đồng/ngày.


Tin, ảnh: Lê Linh



Băng bảo kê, đá gà lĩnh trên 149 năm tù

Theo cáo trạng, từ năm 2007, Võ Hoàng Hiếu bắt đầu thu nhận những kẻ có tiền án, tiền sự để hình thành băng nhóm chuyên hoạt động cờ bạc, đá gà, bảo kê… tại địa bàn một số xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Băng nhóm này đã gây ra 15 vụ phạm tội...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN