Tóm gọn băng tội phạm công nghệ cao người nước ngoài

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện một số người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tới địa phương và thuê 2 căn nhà ở của người dân để cư trú. Những người nước ngoài này không khai báo tạm trú đầy đủ và còn nhờ chủ nhà đăng ký sử dụng dịch vụ Internet băng thông rộng với những biểu hiện nghi vấn. Sau khi tiến hành điều tra, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 13/10, Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt tiến hành kiểm tra việc tạm trú tại 2 địa điểm: Nhà số C186 đường D33, làng chuyên gia "The Oasis", ở An Phú, huyện Thuận An do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, hộ khẩu ở Mỹ Khánh 3, phường Phú Mỹ Hưng, quận 7 (TP Hồ Chí Minh) làm chủ sở hữu và nhà số 126 đường D1, khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, do ông Phạm Văn Ngọc, hộ khẩu ở 241 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) làm chủ sở hữu.

Tại 2 địa điểm trên, cơ quan công an phát hiện có tổng số 23 người nước ngoài (12 nam, 11 nữ) đang tạm trú. Trong số này có 13 người quốc tịch Trung Quốc và 10 người Đài Loan (Trung Quốc). Đáng chú ý, có 2 đối tượng không xuất trình được hộ chiếu và 8 trường hợp không khai báo tạm trú. Công an thu giữ của các đối tượng 17 máy bộ đàm, 26 điện thoại cố định, 9 laptop, 3 máy phát điện, 2 ti vi, 3 đường truyền Internet băng thông rộng của các nhà cung cấp là FPT và VNPT, một số thiết bị đầu nối và một số bộ kịch bản lừa đảo. Từ kết quả khám xét, Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản phạm pháp quả tang, tạm giữ 23 đối tượng; niêm phong, tạm giữ các thiết bị trên để điều tra.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN