Tìm được thi thể học sinh thứ hai bị chết đuối

Chiều 10/4, đội cứu hộ đã tìm được thi thể em Huỳnh Hữu Thái (học sinh lớp 2 “bảy”, trường Tiểu học Thiên Hộ Dương), cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 400m, sau khoảng 24 giờ bị nước cuốn trôi. Trước đó, vào lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày, đội cứu hộ cũng đã tìm được thi thể em Nguyễn Trường Duy (học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Diệu). Như vậy, đến nay, cả hai em học sinh tham gia đá bóng ven sông cùng bạn và bị nước cuốn mất tích đều đã được ngành chức năng đưa thi thể lên bờ giao cho gia đình.

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 9/4, tại khu vực Phường 5 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), xảy ra một vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là em Nguyễn Trường Duy (học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Diệu) và em Huỳnh Hữu Thái (học sinh lớp 2 “bảy”, trường Tiểu học Thiên Hộ Dương). Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, sau khi tan học buổi chiều, Nguyễn Trường Duy cùng một số học sinh khác đá bóng tại một bãi đất trống ven sông Bảo Định. Do quả bóng bị đá rơi xuống sông, em Thái rượt theo nhặt bóng bị trượt chân nên rơi luôn xuống sông. Duy thấy vậy lao luôn xuống sông để cứu Thái nhưng do dòng nước đang chảy xiết nên hai em đã bị nước cuốn trôi./.

Công Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN